Biên giới Campuchia - Thái Lan nóng rực: Lộ tin mật về âm mưu ám sát Hun Sen và Hun Manet
Tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan những ngày qua tuy yên ắng nhưng căng thẳng vẫn âm ỉ. Giữa lúc quân đội Campuchia duy trì cảnh giác cao độ, báo Khmer Times bất ngờ tiết lộ thông tin tình báo gây sốc: âm mưu ám sát Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet.
Căng thẳng Campuchia - Thái Lan tiếp tục leo thang khi thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho thấy, dù tình hình biên giới Campuchia hiện vẫn im ắng, lực lượng quân sự nước này đang đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng - Trung tướng Maly Socheata cho biết, từ nửa đêm 4/8 đến sáng 5/8, khu vực biên giới ở hai tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey không ghi nhận giao tranh, nhưng quân đội Campuchia không hề lơ là.
Bà Socheata nhấn mạnh, Campuchia vẫn tuân thủ nghiêm thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan đạt được hôm 28/7 tại Malaysia. Tuy nhiên, tình báo Campuchia nhận được cho thấy, phía Thái Lan bị nghi lên kế hoạch tấn công nhiều điểm nóng như Đền Ta Moan, Đền Takrabei, Đền Preah Vihear và khu vực An Ses. Đáng chú ý, kế hoạch này có thể được triển khai ngay trước cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 7/8.
Bộ Quốc phòng Campuchia cảnh báo, nếu Thái Lan thực hiện kế hoạch, đây sẽ là hành động vi phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ và thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan. Campuchia đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn nguy cơ xung đột.
Khmer Times tiết lộ âm mưu ám sát
Ngày 5/8, báo Khmer Times gây chấn động khi dẫn nguồn tình báo quốc tế cáo buộc Thái Lan đang ấp ủ kế hoạch âm mưu ám sát Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet. Theo thông tin này, quân đội Thái Lan dự định sử dụng máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6 TH, trang bị bom dẫn đường GPS do Hàn Quốc sản xuất, để thực hiện đòn tấn công chính xác nhằm vào hai nhà lãnh đạo Campuchia.
Các quả bom được mô tả là có kích thước nhỏ, độ chính xác cao và khó bị phát hiện, đủ khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách xa. Nguồn tin cũng tiết lộ, Thái Lan đã nhận về 8 máy bay AT-6 TH và 200 quả bom vào ngày 29/7, 4 chiếc khác sau khi sửa chữa tại Hàn Quốc cũng đã trở lại.
Hiện chính quyền Thái Lan chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin trên.
Hun Sen bác cáo buộc lạm quyền
Trong một diễn biến khác, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh trao quyền cho ông Hun Sen - Chủ tịch Thượng viện, kiêm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương hỗ trợ Thủ tướng Hun Manet trong các vấn đề quốc phòng và quân sự.
Một số học giả Thái Lan cho rằng việc này vi phạm hiến pháp Campuchia, nhưng ông Hun Sen khẳng định cáo buộc là vô căn cứ. Ông nhấn mạnh, vai trò cố vấn của mình chỉ dừng ở mức hỗ trợ, không can thiệp vào quyết định của chính phủ, đồng thời khẳng định giữa chính quyền dân sự và quân đội Campuchia không tồn tại tranh chấp quyền lực.
Đàm phán tại Malaysia
Từ ngày 4 - 6/8, Campuchia và Thái Lan tổ chức họp cấp thư ký tại Malaysia để chuẩn bị cho phiên họp GBC cấp bộ trưởng vào ngày 7/8. Cuộc đàm phán dự kiến tập trung vào duy trì thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan, rút quân, thiết lập vùng an toàn và cơ chế giám sát lẫn nhau. Hai bên cũng bàn về mở lại các cửa khẩu tạm thời và khôi phục hợp tác kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.
Giới quan sát nhận định, dù các cuộc gặp ngoại giao đang diễn ra, căng thẳng Campuchia - Thái Lan sẽ khó hạ nhiệt nhanh chóng, đặc biệt khi xuất hiện những thông tin nghiêm trọng như âm mưu ám sát Hun Sen và Hun Manet.