Thế giới

Thái Lan xung đột Campuchia: 14 người thiệt mạng, 46 người bị thương và hơn 100 nghìn người chạy nạn, LHQ họp khẩn cấp

Xung đột Thái Lan và Campuchia leo thang chưa từng có khi Thái Lan xác nhận đã sơ tán hơn 100.000 dân khỏi vùng biên giới. Giao tranh quân sự tiếp tục nổ ra tại nhiều điểm nóng, buộc Liên Hợp Quốc phải tổ chức cuộc họp khẩn giữa lo ngại căng thẳng vượt tầm kiểm soát.

Sáng 25/7, Bộ Nội vụ Thái Lan thông tin chính thức về việc di dời hơn 100.000 người dân sơ tán khỏi các khu vực gần biên giới với Campuchia do căng thẳng quân sự leo thang. Đây là một trong những động thái phản ứng khẩn cấp giữa lúc giao tranh biên giới Thái Lan và Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo số liệu cụ thể, khoảng 100.672 người dân từ 4 tỉnh giáp Campuchia đã được đưa đến 300 điểm trú ẩn tạm thời. Trong khi đó, Bộ Y tế công cộng Thái Lan xác nhận 14 người thiệt mạng, 46 người bị thương sau các đợt pháo kích biên giới dữ dội diễn ra trong vòng 48 giờ qua.

Hình ảnh người dân Thái Lan sơ tán trong một nhà thi đấu thể thao. Ảnh: AFP

 

Thông tin từ báo Khmer Times cho biết, từ rạng sáng 25/7, lực lượng quân sự hai nước vẫn tiếp tục đấu pháo và nổ súng ở nhiều khu vực nóng dọc đường biên giới. Hãng tin Reuters dẫn lại thông cáo của quân đội Thái Lan khẳng định, Campuchia đã sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng, bao gồm pháo dã chiến và hệ thống tên lửa BM-21, tấn công vào các cứ điểm của Thái Lan. Phía Thái cũng đáp trả bằng hỏa lực yểm trợ quy mô lớn, phù hợp với tình hình chiến thuật trên thực địa.

Tình hình xung đột Thái Lan và Campuchia ngày càng phức tạp, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải vào cuộc. Một cuộc họp khẩn của LHQ được lên lịch tổ chức lúc 15h chiều ngày 25/7 theo giờ địa phương, tức 2h sáng 26/7 theo giờ Việt Nam. Cuộc họp này diễn ra theo đề nghị trực tiếp của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Người dân Thái Lan lánh nạn ngày 24/7.  Ảnh: REUTERS

 

Trong bối cảnh leo thang căng thẳng, Bộ Ngoại giao Anh cũng đã phát đi cảnh báo công dân hạn chế di chuyển đến một số khu vực tại Thái Lan và Campuchia, trừ các trường hợp thực sự cần thiết.

Cả Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc đối phương là bên khai mào vụ nổ súng sáng 24/7 tại vùng biên giới tranh chấp kéo dài hơn một thế kỷ. Cuộc đụng độ ban đầu chỉ là các loạt bắn nhỏ, nhưng nhanh chóng leo thang thành pháo kích dữ dội tại ít nhất 6 khu vực trải dài gần 209km dọc tuyến biên giới.