Nga dội bom dữ dội, Moscow đột ngột huỷ duyệt binh: Chiến sự Nga - Ukraine đang vượt tầm kiểm soát?
Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với hơn 150 điểm giao tranh trong ngày 28/7. Nga nã tên lửa và bom dẫn đường dồn dập, trong khi bất ngờ huỷ duyệt binh Hải quân giữa lo ngại UAV Ukraine tấn công. Điện Kremlin tuyên bố chỉ đàm phán sau khi hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
Hơn 150 điểm nóng, Pokrovsk chìm trong khói lửa
Tình hình chiến sự Nga - Ukraine trong 24 giờ qua tiếp tục căng thẳng khi quân đội Nga tăng cường không kích vào nhiều khu vực chiến lược. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã ghi nhận tới 153 cuộc đụng độ với các lực lượng Nga, tập trung chủ yếu tại thành phố Pokrovsk, nơi Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi hơn 60 đợt tấn công liên tiếp.
Theo các nguồn tin quân sự, Nga tấn công Ukraine bằng 28 tên lửa và thả tới 124 quả bom dẫn đường. Đồng thời, Nga tiến hành hơn 62 đợt không kích, sử dụng các hệ thống rocket phóng loạt và triển khai gần 4.000 thiết bị bay không người lái (UAV).
Tại mặt trận Pokrovsk, phát ngôn viên Ukraine - ông Viktor Tregubov cảnh báo Nga đang tìm cách bao vây thành phố qua hành lang hẹp nối Pokrovsk với Kostiantynivka. Tuy nhiên, ông nhận định việc kiểm soát trực tiếp Pokrovsk là “không mang lại lợi ích chiến lược đáng kể” bởi lực lượng Nga thiếu nhân sự và sẽ “chịu tổn thất nặng nề nếu lặp lại kịch bản Mariupol hay Bakhmut”.
Ông Tregubov cũng cho biết Nga đang cố gắng mở rộng địa bàn tại trục Novopavlivka nhằm tiếp cận biên giới hành chính Donetsk - Dnipropetrovsk nhưng chưa có tiến triển. Giao tranh tại khu vực Lyman cũng đang leo thang, đặc biệt là các cuộc đột kích bằng UAV Nga diễn ra gần như không ngừng nghỉ.
UAV Ukraine phản kích, Nga bất ngờ huỷ duyệt binh Hải quân
Trong đêm 27, rạng sáng 28/7, UAV Nga tiếp tục tấn công hàng loạt thành phố phía Bắc Ukraine như Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Poltava. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã tiêu diệt nhiều thiết bị bay không người lái và kêu gọi người dân không phớt lờ còi báo động.
Cùng lúc, Ukraine bất ngờ công bố đã giành lại quyền kiểm soát làng Kindrativka (tỉnh Sumy) từ tay quân đội Nga, trong một phần chiến dịch phản công cục bộ tại khu vực biên giới.
Diễn biến đáng chú ý nhất trong ngày 27/7 là việc Nga huỷ duyệt binh Hải quân tại St. Petersburg, sự kiện vốn được tổ chức hàng năm và có sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, nguyên nhân là do "nguy cơ an ninh", ám chỉ khả năng bị UAV Ukraine tấn công.
Năm ngoái, phía Nga từng cáo buộc Ukraine lên kế hoạch nhắm vào duyệt binh hải quân. Năm nay, ông Putin không xuất hiện công khai mà chỉ theo dõi các cuộc tập trận qua màn hình từ trụ sở hải quân. Nhiều nhà quan sát cho rằng quyết định huỷ duyệt binh là dấu hiệu cho thấy Nga và Ukraine đang bước vào giai đoạn rủi ro cao khi chiến sự Nga - Ukraine lan sâu vào nội địa Nga.
Tại tỉnh Leningrad, một người đã thiệt mạng và ba người bị thương do UAV phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã bắn hạ 51 UAV Ukraine chỉ riêng trong ngày 27/7 tại khu vực này.
Moscow tuyên bố sẽ chỉ đàm phán sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt
Ngày 27/7, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết quan hệ Nga - Ukraine sẽ chỉ được xác định sau khi hoàn tất các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ông nhấn mạnh rằng mọi kịch bản ngoại giao hiện tại đều “quá lý thuyết”, và tiến trình đàm phán chỉ khả thi sau khi các điều kiện chiến lược được thực hiện đầy đủ.
Ông Peskov cũng để ngỏ khả năng ngoại giao nếu Ukraine đồng thuận với lộ trình do Moscow đưa ra. Tuy nhiên, phía Ukraine hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức.