Nóng: Nga tuyên bố xung đột kéo dài hơn 3 năm sẽ lập tức chấm dứt nếu Ukraine chấp nhận 1 điều kiện
Giữa lúc Tổng thống Trump 'hết kiên nhẫn', người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ chấm dứt cuộc xung đột nếu Ukraine thực hiện những điều kiện dưới đây.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào ngày 27/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump "không còn muốn tiếp tục chờ đợi Nga hành động để kết thúc cuộc chiến".

"Tổng thống (Trump) đang mất kiên nhẫn. Đây không phải là cuộc chiến của ông ấy, nhưng ông ấy muốn thấy nó kết thúc", ông Rubio nhấn mạnh, đồng thời cho biết các cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thời gian qua vẫn chưa đem lại kết quả cụ thể nào.
Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Nga đang cố tình kéo dài thời gian và cảnh báo Washington sẽ không để mình bị lôi kéo vào những cuộc đàm phán "không hồi kết".
Trước đó, vào ngày 14/7, Tổng thống Trump đã đưa ra tối hậu thư đối với Moscow, đe dọa áp mức thuế phụ trừng phạt lên tới 100% đối với các đối tác thương mại của Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 50 ngày, tức trước đầu tháng 9.

Đáp lại "tối hậu thư" của Tổng thống Trump, phía Nga tiếp tục khẳng định lập trường ưu tiên đàm phán nhưng yêu cầu các điều kiện cụ thể. Điện Kremlin nhấn mạnh giải pháp ngoại giao chỉ có thể thực hiện nếu “căn nguyên của xung đột” được giải quyết và các mối quan ngại an ninh của Nga được đáp ứng.
Theo đó, Nga yêu cầu Ukraine giữ lập trường trung lập, công nhận “thực tế lãnh thổ trên thực địa”, bao gồm các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, đồng thời tiến hành phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa” Ukraine.
Ngoài ra, Moscow yêu cầu Ukraine phải dỡ bỏ thiết quân luật và tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 100 ngày như một phần trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn dài hạn nào.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vào ngày 27/7 rằng Nga vẫn ưu tiên các giải pháp chính trị - ngoại giao, nhưng các đề xuất đàm phán của Moscow đều bị cả Ukraine và phương Tây bác bỏ.

“Con đường chúng tôi ưu tiên là thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Nhưng vì không nhận được phản hồi tích cực từ Kiev và các quốc gia phương Tây, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp tục”, ông Peskov nói.
Điện Kremlin cũng khẳng định rằng mối quan hệ tương lai giữa Nga và Ukraine sẽ chỉ được xác lập sau khi “các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được hoàn tất”.
Trong một động thái ngoại giao mới nhất, Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán trực tiếp thứ ba tại Istanbul vào ngày 23/7 nhằm tìm cách tháo gỡ xung đột. Tại đây, hai bên nhất trí tổ chức trao đổi tù binh và dân thường. Nga cũng đề xuất thành lập một nhóm công tác trực tuyến để xử lý các vấn đề về chính trị, quân sự và nhân đạo.
Ngoài ra, Moscow đề nghị bàn giao thêm 3.000 thi thể binh sĩ Ukraine tử trận, đồng thời tái khởi động các lệnh tạm dừng nhân đạo ngắn hạn tại tiền tuyến để sơ tán người bị thương và hồi hương thi thể.
Đáng chú ý, phía Kiev đã đưa ra đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuối tháng 8. Tuy nhiên, đến nay Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất này.