Thế giới

48 người thiệt mạng vụ máy bay Nga đâm vào núi: Khoảnh khắc ám ảnh cuối cùng, 1 người thoát nạn

Một chiếc máy bay An-24 chở 48 người đã rơi và bốc cháy trên sườn núi tại vùng Amur (Nga), khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử vong. Vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng này đang được điều tra gấp, trong bối cảnh nguyên nhân máy bay Nga rơi có thể liên quan đến cả yếu tố kỹ thuật lẫn thời tiết xấu.

Toàn bộ 48 người có mặt trên một chiếc máy bay An-24 của Nga đã thiệt mạng sau khi phi cơ này đâm vào sườn núi và bốc cháy dữ dội, cách thành phố Tynda (vùng Amur) khoảng 16km.

Vụ tai nạn hàng không thương tâm xảy ra vào ngày 24/7, khi chiếc máy bay đang trong quá trình hạ cánh tại sân bay Tynda. Theo chính quyền địa phương, chiếc máy bay Nga rơi sau khi không thể tiếp đất thành công trong lần hạ cánh đầu tiên và mất liên lạc hoàn toàn khi cố gắng thực hiện lần hạ cánh thứ hai.

Hình ảnh cuối cùng của máy bay An-24 được nhân chứng ghi lại.

Một số nhân chứng đã ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của chiếc máy bay đâm vào núi, với hình ảnh thân máy bay bay thấp, tiếng động cơ gầm rú và sau đó biến mất trong màn mưa dày đặc. Đoạn video đang được các cơ quan điều tra Nga thu thập để làm rõ nguyên nhân máy bay Nga rơi.

Ngay sau khi tín hiệu radar biến mất, một chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn khẩn cấp đã được triển khai. Một chiếc trực thăng Mi-8 đã xác định vị trí máy bay Nga đâm vào núi và phát hiện phần thân cháy đen, nằm trên địa hình dốc và hiểm trở. Do không thể tiếp cận bằng đường không, lực lượng cứu hộ buộc phải di chuyển bộ để tiếp cận hiện trường.

Vị trí máy bay An-24 rơi tại tỉnh Amur, vùng Viễn Đông của Nga, ngày 24/7. Ảnh: TASS

 

Chiếc máy bay An-24 trong vụ tai nạn máy bay này đang vận hành chuyến bay dân sự số hiệu 2G 2311 từ Blagoveshchensk đến Tynda. Ban đầu có 49 người đăng ký bay, nhưng một nữ hành khách đã may mắn hủy chuyến vào phút chót vì cháu gái bị ốm. Chia sẻ với truyền thông, cô cho biết dự định sẽ đến Tynda bằng tàu hỏa thay thế.

Đáng chú ý, trong số những người thiệt mạng có nhiều nhân viên y tế, bao gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ sản khoa và kỹ thuật viên chẩn đoán, những người đang trên đường công tác. 

Thống đốc vùng Amur - ông Vasily Orlov đã ra thông báo quốc tang ba ngày để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng này.

Chiếc máy bay Nga rơi là dòng An-24, do Liên Xô sản xuất từ năm 1959, nổi tiếng với khả năng hạ cánh ở đường băng ngắn. Tuy nhiên, chiếc máy bay trong vụ tai nạn đã được sử dụng tới 49 năm, gần chạm mốc giới hạn thiết kế là 60 năm.

Dù nguyên nhân máy bay Nga rơi chưa được công bố chính thức, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng do thời tiết xấu cộng với sự cố kỹ thuật trong chuyến bay. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mây thấp, mưa nhẹ và tầm nhìn hạn chế.

Thông tin về vụ việc đã được gửi báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, lực lượng điều tra vẫn đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân máy bay đâm vào núi và xác định trách nhiệm các bên liên quan.