Khám phá mới

Lai lịch thái giám ngoại quốc 'thao túng' vua Trung Quốc, khiến cả một triều đại sụp đổ

Lai lịch thái giám ngoại quốc 'thao túng' vua Trung Quốc, khiến cả một triều đại sụp đổ

 

Thời vua Nguyên Văn Tông (1304-1332) có một vị hoạn quan người ngoại quốc đầu tiên tên là Phác Bất Hoa. Tịnh thân từ năm 7 tuổi, hoạn quan họ Phác trong quá trình làm nô tài chuyên lo quét dọn, trà nước trong cung đã quen được tiểu cung nữ đồng hương vô cùng xinh đẹp tên là Kỳ Lạc. Sau này, Thỏa Hoan Thiệp Mộc Nhĩ, con trai vua Nguyên Văn Tông đã phải lòng Kỳ Lạc ngay từ cái nhìn đầu tiên và đưa nàng về phủ. Sau khi Thỏa Hoan trở thành Nguyên Thuận Đế (1320-1370) đã phong Kỳ Lạc làm nhị hoàng hậu.

nguyen2-1685615603.jpg
Hình mẫu Phác Bất Hoa trong phim truyền hình do nam diễn viên Hàn Quốc Choi Moo-sung thủ vai (Hoàng hậu Ki - 2013)

Nhớ đến người bạn thưở ấu thơ, hoàng hậu Kỳ Lạc đã điều Phác Bất Hoa tới Hưng Thánh Cung của mình và phong làm Vinh Lộc Đại Phu kiêm Tư Chính Viện Sứ, chuyên quản lý tài chính trong nước. Tận dụng cơ hội, Phác Bất Hoa vơ vét tài sản và chia chác với hoàng hậu. Là người làm việc vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ nên mọi việc tham ô của y đều trót lọt. Thêm vào đó, họ Phác còn chăm mang lễ vật tặng giới quyền quý hoặc hoàng thân quốc thích nên rất được lòng triều thần, khiến vua tin tưởng và thường xuyên giao cho trọng trách đi vi hành, cứu tế.

nguyen3-1685615603.jpg
Phác Bất Hoa là thân tín của nhị hoàng hậu Kỳ Lạc

Thăng quan tiến chức liên tục khiến Phác Bất Hoa ngày càng quyền lực hơn, đến các đại thần cũng phải nịnh bợ, làm theo ý của y. Lúc bấy giờ, họ Phác nổi lòng tham đối với quyền lực, vửa chăm sốc thái tử con của Kỳ Lạc, vừa tiến cử người của mình là Sóc Tư Giám làm tể tướng. Vua Nguyên khi đó ham hưởng lạc, quyền lực trao toàn bộ cho thái tử, đồng nghĩa với việc Phác Bất Hoa một bước trở thành người có quyền uy nhất. Hắn thậm chí còn được quyết định việc thăng giáng quan thần và ban hành quốc sách. 

Việc một hoạn quan chuyên quyền lấn lướt cả vua đã khiến cho đất nước bất ổn, quân tạo phản nổi lên khắp nơi. Thái tử dưới sự hậu thuẫn của mẹ là nhị hoàng hậu cùng Phác Bất Hoa, Sóc Tư Giám đã bắt đầu lập mưu tạo phản, ép cha thoái vị. Tuy nhiên, vua Nguyên Thuận Đế đã phát hiện và đưa họ Phác lẫn họ Sóc vào đại lao. Bình La Mộc Nhĩ, một kẻ vốn ghen ghét với hai người này nhân lúc thái tử xuất kinh đã trừ khử cả hai. Sau đó, Chu Nguyên Chương lợi dụng tình thế hỗn loạn đem quân tiến đánh kinh thành nhà Nguyên. Nguyên Thuận Đế hối hận trách móc hai mẹ con Kỳ Lạc nhưng thâm tâm ông biết kẻ đứng sau sự sụp đổ của triều đại chính là Phác Bất Hoa.

 

‘Sốc nặng’ trước hình ảnh khỏa thân của nữ ca sĩ U50 đình đám

Dù đã qua độ tuổi tứ tuần song nữ ca sĩ đình đám này vẫn tự tin đăng ảnh khỏa thân khiến nhiều người sốc nặng.