Đời sống

Tử hình kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ lời khai lạnh lùng và mức án cho những người liên quan

Sau nhiều ngày xét xử căng thẳng, phiên tòa xét xử vụ án giết người tại Đồng Nai đã khép lại với mức án nghiêm khắc nhất dành cho kẻ gây ra vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng, gây phẫn nộ dư luận.

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng, 34 tuổi, ngụ phường Phước Long, mức án tử hình cho tội Giết người, khép lại phiên tòa xét xử vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng từng gây chấn động địa phương. Ngoài mức án cao nhất, bị cáo còn bị tuyên phạt 10 năm tù về hành vi giết người cướp tài sản, 4 năm tù đối với tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và 1 năm tù cho hành vi hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là án tử hình, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Cùng hầu tòa trong vụ án, các bị cáo liên quan đến đường dây mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng cũng lần lượt nhận án. Lưu Minh Tiến, 29 tuổi, bị tuyên phạt 3 năm tù vì chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Văn Việt, 35 tuổi, lĩnh mức án 30 tháng tù cho hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, trong khi Phạm Quang Huy, 36 tuổi, bị phạt 1 năm tù do tham gia mua bán vũ khí trái phép. Những bản án này được đưa ra sau khi HĐXX đánh giá vai trò, mức độ nguy hiểm của từng bị cáo trong vụ xả súng Đồng Nai.

án 1s (1)
Bị cáo Tùng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng (Ảnh: Phước Tuần). 

Tại phần xét hỏi, Lê Sỹ Tùng khai nhận việc mua súng không nhằm mục đích tự vệ hay săn bắn thông thường mà để thực hiện hành vi giết người cướp tài sản. Bị cáo thừa nhận đã chủ động tìm hiểu nhiều khu dân cư, lựa chọn địa điểm gây án dựa trên yếu tố thuận lợi cho việc tẩu thoát và che giấu hành tung. Theo lời khai, gia đình nạn nhân được chọn vì vị trí tương đối biệt lập, dễ cắt điện và khó bị phát hiện ngay sau khi gây án.

Bị cáo khai đã nổ súng trực tiếp vào vùng đầu các nạn nhân với mục đích tước đoạt mạng sống. Sau khi gây ra cái chết cho ba người, Tùng phá két sắt trong nhà nạn nhân, lấy đi nhiều cọc tiền mặt với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng, hoàn tất hành vi giết người cướp tài sản trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Diễn biến này khiến vụ xả súng Đồng Nai được đánh giá là đặc biệt man rợ và có tính toán từ trước.

Đáng chú ý, trong quá trình xét xử, Tùng không đồng tình với việc Viện kiểm sát ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. Thái độ này tiếp tục khiến HĐXX đánh giá bị cáo không còn khả năng cải tạo. Đại diện gia đình các nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, đồng thời đề nghị tòa xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng. Trước yêu cầu này, Tùng chấp nhận trách nhiệm bồi thường dân sự.

Phát biểu luận tội, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai khẳng định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai. Cơ quan công tố nhấn mạnh hành vi của Tùng là tột cùng nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của công dân, gây hoang mang dư luận và làm mất trật tự an toàn xã hội. Theo VKS, vụ án đủ yếu tố cấu thành nhiều tình tiết định khung tăng nặng trong tội Giết người.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo. Kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định Tùng mắc rối loạn phân liệt, tuy nhiên vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án. Do đó, bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ trước pháp luật cho vụ xả súng Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định, từng có thời gian dài đam mê súng săn và các hoạt động mang tính mạo hiểm. Từ đầu năm 2025, bị cáo thường xuyên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để mua bán, trao đổi súng hơi, súng bắn đạn nổ và đạn dược thông qua nhiều trung gian khác nhau. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Khoảng giữa năm 2025, khi gặp khó khăn về kinh tế và bế tắc trong cuộc sống, Tùng nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để có tiền tiêu xài và gây sự chú ý. Bị cáo dành thời gian khảo sát thực địa, lên kế hoạch chi tiết cho từng bước gây án, từ việc di chuyển, thay đổi trang phục đến lựa chọn thời điểm ra tay. Những yếu tố này cho thấy tính chất có tổ chức và đặc biệt nguy hiểm của vụ việc.

án 2s
Bị cáo Lê Sỹ Tùng (Ảnh: Phước Tuần).

Theo diễn biến được làm rõ tại phiên tòa xét xử vụ án giết người, trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến khu vực gần một cơ sở thu mua nông sản, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay quần áo, che kín mặt và lắp ráp súng ngay gần hiện trường. Đến tối cùng ngày, bị cáo cắt cầu dao điện, quan sát sinh hoạt của các nạn nhân rồi nổ súng từ khoảng cách hơn 30 mét, khiến hai người tử vong tại chỗ.

Sau khi bắn hỏng hệ thống camera an ninh, Tùng xông vào nhà phá két sắt. Khi một nạn nhân khác bỏ chạy kêu cứu, bị cáo tiếp tục truy đuổi và nổ súng khiến người này tử vong. Toàn bộ hành vi diễn ra trong thời gian ngắn nhưng để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến vụ xả súng Đồng Nai trở thành một trong những vụ án hình sự gây ám ảnh nhất thời gian qua.

Ngày 5/10/2025, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng khi bị cáo đang lẩn trốn. Tại cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, nhà chức trách làm rõ các cá nhân liên quan đến việc cung cấp, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng, qua đó khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ án.

Bản án tử hình Đồng Nai được tuyên không chỉ là sự trừng phạt thích đáng đối với kẻ phạm tội mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các hành vi giết người cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Phiên tòa xét xử vụ án giết người khép lại, nhưng những mất mát, đau thương mà vụ xả súng Đồng Nai để lại vẫn là nỗi ám ảnh lớn đối với gia đình các nạn nhân và toàn xã hội.