Nổ súng sát hại 3 người ở Đồng Nai, Lê Sỹ Tùng ra tòa với 4 tội danh nghiêm trọng, thái độ gây chú ý
Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Sỹ Tùng, người bị cáo buộc dùng súng sát hại 3 nạn nhân trong một gia đình để cướp tài sản. Vụ án gây chú ý với 4 tội danh đặc biệt nghiêm trọng.
Theo báo Dân Việt, chiều 9/2, Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) đã bị dẫn giải đến Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Bị cáo này bị truy tố với khung hình phạt cao nhất cho 4 tội danh: "Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Hủy hoại tài sản".
Cùng ra tòa với Tùng còn có Lưu Minh Tiến (29 tuổi), Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) và Phạm Quang Huy (36 tuổi). Nhóm đồng phạm này bị cáo buộc các hành vi liên quan đến việc chế tạo, giao dịch và tàng trữ vũ khí quân dụng bất hợp pháp, cung cấp phương tiện gây án cho Tùng.
Công tác an ninh tại phiên tòa được lực lượng chức năng siết chặt từ 13h30. Theo Hội đồng xét xử, lịch xét xử đã được đẩy sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu (10/2) nhằm đảm bảo lịch trình đột xuất của luật sư bào chữa cho các bị cáo.
Hồ sơ vụ án cho thấy Lê Sỹ Tùng là đối tượng không nghề nghiệp, có thói quen sưu tầm vũ khí. Từ tháng 4/2025, thông qua mạng xã hội và các đầu mối trung gian, bị cáo đã mua sắm nhiều loại súng hơi, súng bắn đạn nổ cùng lượng lớn đạn dược để thỏa mãn sở thích.
Do túng quẫn về tài chính, giữa năm 2025, Tùng nảy sinh ý định đi cướp. Trưa 2/10/2025, bị cáo thuê xe ôm di chuyển đến khu vực gần cơ sở nông sản Thiên Hạnh (huyện Định Quán). Tại đây, Tùng ẩn nấp trong vườn điều, thay trang phục, bịt mặt và lắp ráp súng để bắn thử.
Khoảng 18h cùng ngày, Lê Sỹ Tùng cắt cầu dao điện nhằm làm tê liệt hệ thống ánh sáng. Từ khoảng cách 35m, Tùng nhắm bắn trực diện khiến ông T và cháu ngoại tử vong khi đang ăn cơm. Để xóa dấu vết, bị cáo tiếp tục bắn hỏng camera an ninh và xông vào phá két sắt.
Khi bà Chu Thị H (vợ ông T) phát hiện và bỏ chạy cầu cứu, Tùng lạnh lùng đuổi theo bắn hạ. Trước khi lấy đi 52 triệu đồng và tẩu thoát, bị cáo còn bắn bồi thêm vào người ông T để đảm bảo nạn nhân không còn khả năng kháng cự.
Sau 72 giờ lẩn trốn, Tùng bị cơ quan công an tóm gọn. Từ lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, triệt phá thành công đường dây cung cấp vũ khí quy mô lớn liên quan đến các bị cáo còn lại trong vụ án.
Chiều 9/2, phiên tòa xét xử sơ thẩm chính thức được mở ra. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Quang Huy vắng mặt do đang bị tạm giam trong một vụ án khác tại Hà Nội và đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra, một số nhân chứng quan trọng cũng không có mặt tại phòng xử án theo triệu tập.