Tin nóng phiên xét xử kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Mức án cao nhất tử hình, từng bị phạt 1 năm tù
Những diễn biến mới nhất liên quan đến phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng - kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai đang nhận được sự quan tâm từ nhiều người.
Vào chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai đưa bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) ra xét xử về các tội Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản.
Cùng hầu tòa còn có Lưu Minh Tiến (29 tuổi) về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) bị truy tố về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; và Phạm Quang Huy (36 tuổi) bị xét xử về hành vi Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Khoảng 13h50, phiên tòa bắt đầu sau khi các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án trong điều kiện an ninh được tăng cường. Trước đó, theo lịch ban đầu, phiên xử dự kiến diễn ra ngày 10/2 nhưng do luật sư của bị cáo Tùng có việc đột xuất nên HĐXX quyết định điều chỉnh sang chiều 9/2.
Bị cáo Phạm Quang Huy có đơn xin xét xử vắng mặt do đang bị tạm giam tại Hà Nội. Đại diện VKS cho rằng việc vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vì các thủ tục tố tụng đã được thực hiện đúng quy định.
Theo thư ký phiên tòa, nhiều người liên quan và nhân chứng cũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong phần thủ tục, HĐXX cho biết do bị cáo Tùng bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất là tử hình nên tòa đã chỉ định luật sư bào chữa. Tuy nhiên, bị cáo đã tuyên bố từ chối người bào chữa được chỉ định.
Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nêu quan điểm vẫn đảm bảo quyền bào chữa cho bị cáo theo quy định pháp luật. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định luật sư tiếp tục tham gia bào chữa cho Tùng.
Trong phần thẩm vấn, bị cáo Tùng trả lời rành mạch các câu hỏi của HĐXX. Bị cáo khai từng bị TAND tỉnh Phước Long (cũ) xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2011.
Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, Tùng không có công việc ổn định và có thời gian dài đam mê các loại súng săn. Từ tháng 4/2025, bị cáo liên hệ qua mạng xã hội để mua, trao đổi nhiều loại súng và đạn thông qua trung gian.
Giữa năm 2025, do khó khăn về kinh tế, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Theo hồ sơ, trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến gần một cơ sở thu mua nông sản, sau đó đi bộ vào khu vực vườn điều, thay quần áo, che kín mặt và lắp ráp súng chuẩn bị gây án.
Đến khoảng 18h cùng ngày, bị cáo cắt điện khu vực, dùng súng bắn hai nạn nhân khi họ đang ăn cơm trước nhà. Sau đó, Tùng phá hỏng camera an ninh, đột nhập vào bên trong tìm cách mở két sắt.
Khi một người phụ nữ phát hiện và bỏ chạy kêu cứu, Tùng truy đuổi và tiếp tục nổ súng. Quay lại hiện trường, bị cáo tiếp tục bắn thêm một nạn nhân khác rồi chiếm đoạt khoảng 52 triệu đồng trước khi rời khỏi hiện trường.
Ngày 5/10/2025, lực lượng chức năng bắt giữ Tùng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi.
Quá trình điều tra mở rộng xác định nhiều cá nhân liên quan đến việc mua bán, chế tạo, tàng trữ vũ khí trái phép cho Tùng, từ đó khởi tố thêm các bị can có liên quan.
Phiên tòa đang tiếp tục với phần xét hỏi và tranh luận, làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.