Vụ đâm dao Đài Bắc hé lộ chi tiết lạnh người, hung thủ đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch suốt hơn một năm
Vụ đâm dao Đài Loan gây chấn động dư luận khi cảnh sát xác định nghi phạm Chang Wen đã lên kế hoạch tấn công Đài Bắc từ rất sớm, chuẩn bị bom khói và hung khí trước nhiều tháng.
Giới chức Đài Loan đang tiếp tục làm rõ vụ đâm dao Đài Loan nghiêm trọng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Đài Bắc, khiến 3 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Chang Wen, 27 tuổi, đã chuẩn bị cho cuộc tấn công Đài Bắc này trong thời gian dài, với nhiều bước tính toán chi tiết.
Sự việc xảy ra vào ngày 19/12 khi Chang Wen mang theo nhiều bom khói và dao nhọn xông vào khu vực ga tàu điện ngầm đông đúc ở Đài Bắc. Nghi phạm ném bom khói liên tiếp nhằm gây hỗn loạn, sau đó dùng dao tấn công những người có mặt tại ga tàu điện, gây thương vong nghiêm trọng. Khi lực lượng chức năng truy đuổi, Chang Wen chạy lên một tòa nhà gần hiện trường rồi nhảy xuống, tử vong tại chỗ.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Đài Bắc công bố ngày 21/12, quá trình điều tra cho thấy Chang Wen đã âm thầm lên kế hoạch tấn công Đài Bắc từ hơn một năm trước. Ngay từ tháng 4/2024, đối tượng bắt đầu mua găng tay chiến thuật, mặt nạ phòng độc, khiên bảo vệ và các loại hóa chất công nghiệp, cho thấy sự chuẩn bị bài bản cho hành vi bạo lực.
Đến giữa tháng 1 năm nay, Chang Wen tiếp tục đặt mua trực tuyến 24 quả bom khói, lấy lý do phục vụ trò chơi sinh tồn airsoft. Giá mỗi quả bom khói được cho là hơn 63 USD. Cảnh sát nhận định số bom khói này chính là công cụ gây rối loạn tại ga tàu điện trong vụ đâm dao Đài Loan vừa qua.
Từ tháng 11, nghi phạm còn mua thêm bình xăng, bình ga mini, bật lửa khò và cồn methyl để chế tạo bom xăng. Đáng chú ý, khi mua các vật dụng này, Chang Wen sử dụng tên giả Trương Phong Nghiêm, nhằm che giấu danh tính thật và tránh bị phát hiện. Điều này càng củng cố nhận định rằng vụ tấn công Đài Bắc không phải hành động bộc phát.
Cảnh sát cho biết trong ngày gây án, Chang Wen đã ném tổng cộng 17 quả bom khói tại ga tàu điện ngầm Đài Bắc, 3 quả khác trên đường Nam Kinh Tây, còn 4 quả bị cháy trong túi xách. Sau khi gây hỗn loạn, nghi phạm tiếp tục dùng dao tấn công người dân rồi bỏ chạy.
Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ nguồn tài chính của Chang Wen, đồng thời trích xuất dữ liệu từ laptop bị cháy và camera an ninh để xác định động cơ gây án. Nhà chức trách bước đầu loại trừ khả năng đây là hành vi khủng bố.
Ngoài ra, trong thiết bị cá nhân của Chang Wen, cảnh sát phát hiện lịch sử tìm kiếm liên quan đến các vụ giết người hàng loạt, bao gồm vụ đâm dao tại ga tàu điện Đài Bắc năm 2014. Nghi phạm từng xuất ngũ khỏi lực lượng vũ trang do vi phạm kỷ luật và đang bị truy nã vì trốn huấn luyện quân sự dự bị.