Phó Hiệu trưởng Gia Lai Quát nạt giáo viên: Hàng loạt sai phạm bị chỉ rõ, yêu cầu xem xét kỷ luật nghiêm
Gia Lai - Sau khi xác minh đơn phản ánh của phụ huynh và giáo viên, UBND xã Vạn Đức kết luận Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh có nhiều vi phạm trong quản lý, biểu hiện lạm quyền trong trường học, quát nạt giáo viên, buộc địa phương phải yêu cầu xem xét kỷ luật cán bộ giáo dục theo quy định.
Phó Hiệu trưởng Gia Lai bị tố lạm quyền, can thiệp vào hoạt động giảng dạy
Liên quan đến vụ việc Phó Hiệu trưởng Gia Lai bị phản ánh có hành vi quát nạt giáo viên, ngày 24/12, UBND xã Vạn Đức cho biết đã hoàn tất quá trình xác minh và kết luận nhiều nội dung phản ánh là có cơ sở. Nhân vật bị phản ánh là ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh, xã Vạn Đức.
Theo kết quả xác minh, trong giờ học chính khóa vào đầu tháng 10, ông Trung đã trực tiếp vào lớp học của các khối 8 và 9, yêu cầu giáo viên dừng tiết giảng dạy để học sinh ra sân lao động vệ sinh. Việc này được thực hiện đột ngột, không nằm trong kế hoạch giảng dạy đã được Hiệu trưởng phê duyệt, gây gián đoạn thời gian học tập của học sinh.
UBND xã Vạn Đức nhận định, hành vi trên vi phạm quy định về tổ chức dạy học, ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh và thể hiện dấu hiệu lạm quyền trong trường học. Đáng chú ý, việc yêu cầu giáo viên bố trí dạy bù sau đó càng làm xáo trộn thời khóa biểu, gây áp lực cho giáo viên và học sinh Trường THCS Ân Thạnh.
Không chỉ dừng lại ở đó, trong một tiết học của lớp 6, ông Trung tiếp tục vào lớp kiểm tra đột xuất, yêu cầu giáo viên đang giảng dạy dừng tiết học và lên văn phòng làm việc. Theo phản ánh, thái độ của Phó Hiệu trưởng Gia Lai trong tình huống này bị cho là gay gắt, thiếu chuẩn mực, khiến lớp học rơi vào trạng thái căng thẳng.
Dù ông Trung giải trình rằng mình thực hiện nhiệm vụ quản lý và không có hành vi quát nạt giáo viên, kết quả xác minh cho thấy việc kiểm tra này không nằm trong kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được phê duyệt, vi phạm trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đây được xem là biểu hiện rõ ràng của việc lạm quyền trong trường học.
Yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xem xét kỷ luật cán bộ giáo dục liên quan
Từ các nội dung đã xác minh, UBND xã Vạn Đức khẳng định những hành vi của ông Phạm Minh Trung không chỉ ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh mà còn tác động tiêu cực đến danh dự, uy tín của giáo viên tại Trường THCS Ân Thạnh. Việc quát nạt giáo viên, nếu không được chấn chỉnh kịp thời, sẽ gây hệ lụy xấu cho môi trường sư phạm.
Ngoài các sự việc cụ thể trong giờ học, nhiều giáo viên còn phản ánh Phó Hiệu trưởng Gia Lai thường xuyên to tiếng, có lời lẽ thiếu chuẩn mực trong các cuộc họp hội đồng. Một số hành vi đã được chính ông Trung thừa nhận, cho thấy việc ứng xử chưa phù hợp với đạo đức nhà giáo.
UBND xã Vạn Đức nhận định, các sai phạm nêu trên mang tính hệ thống, kéo dài, không phải sự việc đơn lẻ. Vì vậy, việc xem xét kỷ luật cán bộ giáo dục là cần thiết nhằm đảm bảo kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên và học sinh.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND xã Vạn Đức yêu cầu Trường THCS Ân Thạnh tổ chức họp kiểm điểm đối với ông Phạm Minh Trung, làm rõ mức độ vi phạm và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định hiện hành. Song song, Hiệu trưởng nhà trường cũng phải kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành khi để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến công tác chuyên môn.
Ngoài ra, các cá nhân tham gia công tác kiểm tra nội bộ nhưng không thực hiện đúng quy trình cũng được yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc. Động thái này được xem là bước cần thiết để chấn chỉnh tình trạng lạm quyền trong trường học, tránh tạo tiền lệ xấu trong môi trường giáo dục.
Vụ việc Phó Hiệu trưởng Gia Lai bị phản ánh quát nạt giáo viên đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở cơ sở.