Kỷ luật phó hiệu trưởng trường cấp 2 'tự nhiên' bắt học sinh dọn rác dưới trời nắng ở Gia Lai
Một vụ việc gây tranh cãi tại Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) liên quan đến Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh - ông Phạm Minh Trung đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Theo kết quả xác minh của UBND xã Vạn Đức, Phó Hiệu trưởng trường là ông Phạm Minh Trung có nhiều vi phạm trong hoạt động quản lý, điều hành và kiểm tra nội bộ tại trường. Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2/10/2025, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Trung bất ngờ vào lớp, yêu cầu giáo viên phải dừng dạy học và cho học sinh ra sân quét dọn rác dưới trời nắng, với lý do khu vực trực nhật buổi sáng còn rác, lá cây.
Việc này đã gây bức xúc trong phụ huynh, giáo viên và học sinh, bởi thời điểm dọn vệ sinh diễn ra giữa giờ học chính khóa, làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền học tập hợp pháp của học sinh. Hơn nữa, ông Trung sau đó yêu cầu giáo viên dạy bù tiết học vào sáng ngày 6/10 để “bù lại” thời gian đã bị dừng giữa chừng.
Ngoài hành vi trên, trong một tiết học môn Khoa học tự nhiên lớp 6A1, ông Trung đã vào lớp để kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học nhưng yêu cầu cô giáo dừng tiết để lên văn phòng làm việc mà không có kế hoạch hay quyết định kiểm tra đã được phê duyệt, khiến giáo viên và học sinh cảm thấy lo lắng và căng thẳng.
Qua xác minh, UBND xã Vạn Đức kết luận các hành vi của ông Trung đã vi phạm quy định về thời gian học tập của học sinh, xâm phạm quyền lợi của các em và vi phạm trình tự, thủ tục kiểm tra chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, cách thức kiểm tra không nằm trong kế hoạch được phê duyệt, thiếu quyết định, không thông báo trước, và Phó Hiệu trưởng chưa được ủy quyền thực hiện kiểm tra nhưng vẫn tiến hành, được đánh giá là vi phạm nghiêm trọng về quy trình chuyên môn.
UBND xã Vạn Đức nhận định hành vi của ông Trung ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi học tập của học sinh, gây xâm phạm danh dự và uy tín của giáo viên. Ngoài việc yêu cầu tổ chức kiểm điểm và xem xét xử lý kỷ luật đối với Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung, cơ quan chức năng còn yêu cầu kiểm điểm Hiệu trưởng nhà trường - người đứng đầu vì để xảy ra sai phạm. Đồng thời kiểm điểm bà Nguyễn Thị Thanh Toàn - thành viên Ban kiểm tra nhà trường, do không thực hiện đúng quy trình kiểm tra, lập biên bản đối với giáo viên.
Sự việc này cũng đã được rộng rãi phản ánh trong dư luận và báo chí, thu hút tranh luận về cách giáo dục học sinh và phương pháp quản lý ở các cơ sở giáo dục, với nhiều ý kiến cho rằng việc này là quyền hạn lạm dụng, thiếu sư phạm và làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập chính khóa của học sinh.
Theo quy định hiện hành tại Điều 35 và Điều 34 của Thông tư 32/2020/TT-BGDDT, học sinh có quyền “được học tập đầy đủ theo chương trình và kế hoạch giáo dục của trường, được đảm bảo thời gian, cơ sở vật chất, an toàn và vệ sinh để học tập” và nghĩa vụ học tập theo chương trình đã ban hành. Việc bắt buộc dừng giờ học giữa chừng để làm nhiệm vụ khác không phù hợp với quy định này có thể bị coi là xâm phạm quyền học tập của học sinh.