Công an Tuyên Quang điều tra thủy điện Bắc Mê xả lũ gây sạt lở nghiêm trọng QL.34: Phạt hiện loạt vi phạm
Vụ thủy điện Bắc Mê xả lũ gây sạt lở QL.34 nghiêm trọng tại Tuyên Quang đã được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, nhằm xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm.
Hiện trạng sạt lở QL.34 sau xả lũ
Cuối tháng 9/2025, đoạn QL.34 dài hơn 200m gần chân đập thủy điện Bắc Mê, xã Đường Hồng, Tuyên Quang, đã bị mưa lũ cuốn trôi hoàn toàn nền và mặt đường, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng. Nhiều tháng sau, công tác khắc phục vẫn đang được triển khai. Taluy âm được đổ bê tông, nền đường được đắp lại, mặt đường trải đá dăm để các phương tiện lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn thường trực, đặc biệt khi mưa lớn hoặc nhà máy xả lũ.
Người dân khu vực này vẫn sống trong nỗi lo thường trực. Anh Hà Văn Toàn, xã Đường Hồng, cho biết mỗi khi thủy điện Bắc Mê xả lũ, nước dâng mạnh, xói thẳng vào taluy âm tạo ra những “hàm ếch” sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao cho các phương tiện. Anh Toàn chia sẻ: “Ngay cả ngoài mùa lũ, đoạn đường này vẫn nguy hiểm. Taluy âm là sông, taluy dương là núi, đi qua luôn nơm nớp sợ đất đá đổ ập xuống.”
QL.34 là tuyến huyết mạch nối Tuyên Quang với Cao Bằng, vì vậy việc sạt lở không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận chuyển hàng hóa. Sau vụ việc, đoàn công tác liên ngành tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra việc vận hành hồ chứa thủy điện Bắc Mê, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm.
Vi phạm tại thủy điện Bắc Mê và việc điều tra
Báo cáo số 133 ngày 15/10/2025 của Sở Công Thương Tuyên Quang cho thấy, dữ liệu quan trắc ngày 29/9/2025 ghi nhận tổng lưu lượng xả lũ từ thủy điện Bắc Mê tại hạ du có thời điểm vượt lưu lượng vào hồ từ 58-76 m³/s, đồng thời trình tự mở cửa van tràn chưa đúng quy trình được Bộ Công Thương phê duyệt.
Nhiều tồn tại khác cũng được chỉ ra: quy trình vận hành hồ chứa từ năm 2017 chưa được rà soát, phương án ứng phó khẩn cấp các năm 2022-2024 chưa được phê duyệt, phương án bảo vệ đập từ năm 2018 chưa được báo cáo thẩm quyền xem xét. Tuyến đường 220Kv nối thủy điện Bắc Mê với lưới điện quốc gia chưa được thẩm định, chưa phê duyệt, chưa nghiệm thu và chưa bàn giao đất. Ngoài ra, việc duy trì Giấy phép hoạt động điện lực thiếu các tài liệu kiểm chứng về nhân sự tham gia, bảng lương và chi trả bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Trên cơ sở các vi phạm này, Sở Công Thương Tuyên Quang đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý hành chính hoặc trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời, trường hợp vi phạm các điều kiện Giấy phép hoạt động điện lực, Sở sẽ tham mưu để UBND tỉnh đề xuất Bộ Công Thương xem xét đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép.
Theo ông Trần Thế Việt, Phó Giám đốc Sở Công Thương, hồ sơ về việc thủy điện Bắc Mê xả lũ gây sạt lở QL.34 và ngập lụt thượng lưu sông Gâm đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tuyên Quang. Việc này nhằm làm rõ trách nhiệm, xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Công tác kiểm tra, điều tra vụ xả lũ tại thủy điện Bắc Mê đang được cơ quan chức năng tập trung tiến hành, đảm bảo tính minh bạch, đúng quy trình pháp lý và bảo vệ quyền lợi người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tuyến QL.34 vẫn được quản lý nghiêm ngặt để các phương tiện dưới 10 tấn tạm thời lưu thông, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu.
Việc xả lũ của thủy điện Bắc Mê đang trở thành tâm điểm chú ý tại Tuyên Quang, khi mối nguy hiểm đối với giao thông, an toàn dân sinh và môi trường luôn trực chờ. Người dân mong muốn cơ quan chức năng điều tra vụ xả lũ, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời nâng cấp an toàn tuyến đường huyết mạch QL.34 để tránh những sự cố nghiêm trọng trong tương lai.