Đời sống

Vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm: Bệnh viện thông tin quá trình khám, điều trị và cấp cứu

Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa cho biết bé gái 9 tháng tuổi được dùng kháng sinh lúc 17h ngày 18/10. Đến khoảng 19h20, người nhà báo trẻ thở mệt, sau đó bệnh nhi được cấp cứu và chuyển viện nhưng không qua khỏi.

Bệnh viện cung cấp diễn biến tiếp nhận, điều trị

Chiều 19/10, ông Phạm Viết Thái, cố vấn cấp cao của Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa, phường Phan Rang, thông tin về quá trình khám và xử trí đối với bệnh nhi Đ.P.N., 9 tháng tuổi.

Benh-vien-vu-be-gai-9-thang-tuoi-1
Benh-vien-vu-be-gai-9-thang-tuoi-2
Bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện. Ảnh cắt ra từ clip.

Theo ông Thái, trẻ đăng ký khám tại bệnh viện lúc 13h50 ngày 18/10 với biểu hiện sốt, ho. Tại phòng khám Nhi, bệnh nhi được chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính, không xác định.

Trẻ sau đó được lấy máu xét nghiệm. Kết quả trả lúc 15h42 ghi nhận chỉ số bạch cầu WBC 13.000, CRP 80,20 mg/L. Theo hồ sơ, thời điểm này bệnh nhi tỉnh, sốt 38°C.

Đến 16h04, trẻ được chuyển vào Khoa Nhi với chẩn đoán trong bệnh án là viêm phổi, không xác định. Phiếu theo dõi ghi nhận bệnh nhi tỉnh, thở 40 lần/phút, ho, khò khè, nhiệt độ 38°C và phổi có ran ẩm.

Trẻ diễn biến nặng sau khi được sử dụng kháng sinh

Theo phiếu chăm sóc được bệnh viện cung cấp thông tin, lúc 17h cùng ngày, nhân viên y tế thực hiện y lệnh dùng hai kháng sinh cefotaxim và gentamicin cho bệnh nhi.

Khoảng 19h20, gia đình báo trẻ có dấu hiệu thở mệt. Khi kiểm tra, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tái nhợt, lừ đừ, môi tím. Trẻ được đưa đến giường cấp cứu, đồng thời bệnh viện gọi hội chẩn.

Biên bản cấp cứu lúc 19h30 thể hiện bệnh nhi lơ mơ, độ bão hòa oxy trong máu SpO₂ giảm còn 65%. Mạch nhanh, nhỏ, khó bắt; trẻ khó thở, rút lõm lồng ngực và tim đập yếu.

Trong lúc được hỗ trợ oxy, bệnh nhi ngừng tim, ngừng thở. Ê-kíp tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, đặt nội khí quản và sử dụng adrenalin.

Theo hồ sơ bệnh án, tim trẻ đập trở lại sau quá trình ép tim.

Tiếp tục hồi sức khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Sau cấp cứu ban đầu, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận bằng xe cấp cứu chuyên dụng. Hoạt động hồi sức vẫn được duy trì trên đường vận chuyển.

Tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận, các bác sĩ tiếp tục hồi sức tim phổi. Tuy nhiên, trẻ không đáp ứng và tử vong sau đó.

Những thông tin trên là diễn biến điều trị, cấp cứu do phía Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa cung cấp; chưa phải kết luận về nguyên nhân tử vong của bệnh nhi.

Sở Y tế yêu cầu báo cáo kết quả họp chuyên môn

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế Khánh Hòa đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa báo cáo chi tiết kết quả cuộc họp Hội đồng chuyên môn xem xét trường hợp này.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh gia đình phản ứng gay gắt tại bệnh viện sau sự ra đi đột ngột của bé gái được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.