Bộ Công an vào cuộc điều tra Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục chưa từng có ở Đắk Lắk
Liên quan đến trận lũ lụt lịch sử cuối tháng 11 vừa qua ở Đắk Lắk, Bộ Công an đang vào cuộc làm rõ các nội dung liên quan đến quy trình xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ.
Ngày 19/12, tại họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, vấn đề vận hành và xả lũ của các công trình thủy điện, trong đó có Thủy điện Sông Ba Hạ, đã được báo chí đặc biệt quan tâm. Câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11 vừa qua ghi nhận mức xả lũ kỷ lục tại công trình này.
Trả lời báo chí, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định việc điều tiết, xả lũ của các hồ chứa thủy điện phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đối với Thủy điện Sông Ba Hạ, ông cho biết Bộ Công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung liên quan. Khi có kết luận chính thức, tỉnh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin tới các cơ quan báo chí.
Liên quan đến công tác thông tin, cảnh báo cho người dân trong quá trình xả lũ, ông Trương Công Thái cho hay Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cập nhật diễn biến mưa lũ và lưu lượng xả với tần suất khoảng 30 phút một lần. Trên cơ sở đó, chính quyền các cấp chủ động thông báo, hướng dẫn người dân phòng tránh, hạn chế thiệt hại.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh, đợt mưa lũ cuối tháng 11 có cường độ đặc biệt lớn, với lượng mưa tại nhiều khu vực dao động từ 1.000 đến 1.800 mm, gần tương đương tổng lượng mưa trung bình của cả năm tại tỉnh Đắk Lắk cũ. Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng, cô lập nhiều khu dân cư, làm gián đoạn thông tin liên lạc và gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.
Cũng tại cuộc họp báo, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố số liệu chính thức về thiệt hại về người. Toàn tỉnh ghi nhận 113 trường hợp tử vong, trong đó 101 người chết trực tiếp do thiên tai, 12 trường hợp tử vong do nguyên nhân khác, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền, không được cấp cứu kịp thời khi mưa lũ chia cắt.
Về thiệt hại nhà ở, thống kê mới nhất cho thấy sau bão số 13 và đợt mưa lớn từ ngày 15 đến 20/11, toàn tỉnh có 653 căn nhà bị sập hoàn toàn, 892 căn hư hỏng nặng và 5.455 căn hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí dự kiến để khắc phục thiệt hại về nhà ở vượt 200 tỷ đồng.
Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, đồng thời rà soát, đánh giá lại toàn diện công tác phòng, chống lũ lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới.
Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, Thủy điện Sông Ba Hạ trở thành tâm điểm chú ý khi thực hiện xả lũ ở mức kỷ lục. Cụ thể, vào 16h ngày 19/11, lưu lượng nước đổ về hồ đạt 16.120 m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả xuống hạ du là 16.100 m³/s – mức cao nhất từ trước đến nay.
Sau sự kiện này, chủ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã ban hành nghị quyết tạm thời về công tác nhân sự. Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định giao Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành toàn bộ Ban điều hành, thay cho Tổng Giám đốc đang nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng. Ngoài Tổng Giám đốc, một số cán bộ liên quan cũng tạm thời nghỉ công tác để phục vụ quá trình xác minh. Theo tìm hiểu, Chủ tịch HĐQT hiện là ông Vũ Hữu Phúc, còn Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Đức Phú.