Đời sống

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhận lỗi khi số người tử vong trong lũ lụt tăng, không phải con số 63

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, số người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua không phải 63 người như thống kê trước đó.

Ngày 19/12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin chính thức về thiệt hại nhân mạng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Thái, toàn tỉnh ghi nhận 113 người tử vong, trong đó 101 trường hợp tử vong trực tiếp do thiên tai, còn 12 trường hợp tử vong do nguyên nhân khác, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền, không kịp thời được cấp cứu trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa nhận, thiên tai là điều không ai mong muốn, song lãnh đạo tỉnh xin nhận trách nhiệm trước nhân dân, Đảng và Chính phủ. Hiện nay, Đắk Lắk đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất.

dak-lak-mua-lu-2

Ông Thái cho biết thêm, trong hai ngày 18 – 19/11, địa bàn tỉnh hứng chịu lượng mưa rất lớn, dao động từ 1.000 – 1.800 mm. Chỉ trong vòng 48 giờ, lượng mưa tương đương tổng lượng mưa của cả mùa mưa trong một năm tại Đắk Lắk (trước sáp nhập).

Liên quan đến việc vận hành hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ, ông Thái cho biết công tác điều tiết, xả lũ phải tuân thủ các quy trình, quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, việc thủy điện này xả lũ có bất thường hay không hiện đang được Bộ Công an xác minh, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin đến báo chí.

dak-lak-mua-lu-3

Trước đó, theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lớn kéo dài từ 15 – 20/11, tính đến ngày 26/11, toàn tỉnh ghi nhận 63 người tử vong, 8 người mất tích; 133 căn nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều công trình hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng.

Thiên tai cũng khiến hàng triệu con gia súc, gia cầm chết, gần 99.500 lồng nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, khoảng 70.000 ha cây trồng bị ngập úng, hư hại. Tổng thiệt hại ước tính gần 5.500 tỷ đồng.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 653 căn nhà sập hoàn toàn, 892 căn hư hỏng nặng và 5.455 căn hư hỏng nhẹ. Kinh phí dự kiến để khắc phục hậu quả hơn 200 tỷ đồng, trong đó trên 110 tỷ đồng xây dựng nhà mới, hơn 35 tỷ đồng sửa chữa nhà hư hỏng nặng và trên 54 tỷ đồng hỗ trợ nhà hư hỏng nhẹ.