Đời sống

Cử tri Lâm Đồng đề nghị xem lại quy trình xã lũ, vì sao các hồ chứa nước luôn xả lũ nửa đêm?

Liên quan đến vấn đề xả lũ, cử tri của tỉnh Lâm Đồng đề nghị tỉnh này xem xét lại quy trình, yêu cầu nếu phải xả thì thực hiện vào buổi sáng để người dân kịp di dời tài sản.

Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 10/12, Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tiếp tục chương trình làm việc với nội dung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2025 và định hướng triển khai cho năm 2026.

Trước khi bước vào phiên thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm, làm cơ sở để đại biểu xem xét, trao đổi và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

lam-dong-xa-lu-2

Theo báo cáo tổng hợp gửi đến Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Lâm Đồng, cử tri toàn tỉnh đã nêu gần 1.500 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực dân sinh. Bên cạnh việc ghi nhận nỗ lực phòng, chống tham nhũng và chính sách an sinh xã hội, nội dung khiến cử tri bức xúc nhất tập trung vào công tác ứng phó thiên tai, đặc biệt là quy trình vận hành hồ đập và tình trạng hư hỏng hạ tầng sau các đợt mưa lũ.

Nhiều cử tri cho biết thiệt hại do lũ lụt vừa qua là rất lớn, làm gia tăng nỗi bất an mỗi khi mùa mưa đến. Tại phường Phú Thủy, người dân đề nghị UBND tỉnh rà soát lại quy trình xả lũ của các hồ chứa, đồng thời kiến nghị thời điểm xả lũ. Nếu bắt buộc phải thực hiện thì cần được bố trí vào ban ngày để bà con có thời gian chuẩn bị, di dời tài sản. Đề xuất này được đưa ra sau hàng loạt đợt xả lũ vào thời điểm nửa đêm, như việc hồ Sông Quao thông báo xả nước lúc 2 giờ sáng ngày 4/12, khiến người dân trở tay không kịp.

lam-dong-xa-lu-3

Tại các xã Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và Hồng Sơn, cử tri phản ánh địa phương chịu thiệt hại nặng nề do lũ, nhiều tuyến đường bị sạt lở và hư hỏng. Người dân mong muốn tỉnh có nguồn kinh phí hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hạ tầng giao thông, đồng thời có chính sách bồi thường phù hợp cho những thiệt hại về nhà ở, cây trồng và vật nuôi.

Cử tri xã Hàm Thuận Nam cũng nêu bất cập tại tuyến đường Ngô Gia Tự – thôn Lập Bình, vốn đã xuống cấp nghiêm trọng do xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên. Người dân đề nghị tỉnh chỉ đạo cắm biển hạn chế tải trọng và nâng cấp tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều kiến nghị khác tập trung vào các vướng mắc chính sách kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Cử tri Phường 2 (TP Bảo Lộc), Nam Gia Nghĩa và một số địa phương đề nghị Trung ương sớm loại bỏ Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản (Quyết định 866/QĐ-TTg) ra khỏi khu dân cư hiện hữu, bởi việc tồn tại quy hoạch này khiến hàng loạt hộ dân bị “treo” quyền xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế.

lam-dong-xa-lu-4

Trong lĩnh vực y tế, cử tri xã Nam Thành phản ánh dù tham gia bảo hiểm đầy đủ nhưng vẫn không được thanh toán 100% chi phí do nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục chi trả. Người dân đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng khiến nhiều cử tri bức xúc. Họ đề nghị tỉnh công khai quy hoạch, rà soát và thu hồi các dự án treo, chậm triển khai gây lãng phí tài nguyên và cản trở nhu cầu chính đáng của người dân.

Riêng tại các xã Hòa Thắng, Sơn Mỹ và Vĩnh Hảo, cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng giã cào bay hoạt động trái phép trên vùng biển địa phương, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng trực tiếp sinh kế ngư dân. Người dân đề nghị tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự trên biển.