Đời sống

Mức án dành cho người anh trai chém em gái rồi tìm cách tự kết liễu, nguồn cơn bi kịch đầy xót xa

Từ chuyện ‘cơm áo gạo tiền’, mâu thuẫn kéo dài khiến người đàn ông xuống tay với em gái, sau đó tìm cách tự kết liễu nhưng bất thành. Vừa qua TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo VietNamNet, ngày 10/12, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hùng (SN 1972) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Hùng và em gái là bà Nguyễn Thị Yến O là anh em cùng mẹ khác cha, sống chung trong căn nhà ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TP HCM). Cuộc sống chung kéo dài nhiều mâu thuẫn do Hùng sức khỏe yếu, không đi làm, còn bà O phải gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt. Những tranh cãi liên quan đến tiền bạc và lối sống âm ỉ suốt nhiều năm.

anh-trai-chem-em-gai-1
Bị cáo Trần Thanh Hùng.

Tối 10/2/2025, khi con trai bà O là Lê Thành C mở điện thoại với âm lượng lớn, Hùng bực bội chửi mắng. Bà O phản ứng gay gắt và yêu cầu Hùng ra ngoài sống riêng: “Bộ ông muốn làm cha trong nhà này hay sao mà ai cũng chửi vậy? Đã không giúp gì được cho gia đình rồi, dọn ra ngoài ở đi”.

Bà O nói thêm: “Tui còn sống thì đừng có chửi con tui. Khi nào tui chết, muốn chửi gì thì chửi”.

Đáp lại, Hùng tuyên bố: “Mày chết chắc, mày chửi đi”. Từ đó đối tượng này bắt đầu nảy sinh ý định sát hại em gái.

Sáng hôm sau (11/2), Hùng viết thư tuyệt mệnh với nội dung sẽ giết chị rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu. Lá thư được đặt ngay trên bàn trong phòng ngủ, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu đã chuẩn bị.

anh-trai-chem-em-gai-2
Bị cáo Trần Thanh Hùng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi bà O đi làm về và đang ngồi nghỉ ở ghế đá sau bếp, Hùng xuống bếp, cầm dao lao tới chém thẳng vào đầu chị gái. Nghe tiếng kêu cứu, anh C chạy đến can ngăn nhưng bị Hùng hăm dọa nên phải bỏ chạy tri hô hàng xóm.

Sau khi gây án, Hùng chạy vào phòng ngủ, khóa cửa rồi tự chém vào đầu, rạch cổ tay và uống hết chai thuốc trừ sâu. Người thân phá cửa đưa hai người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết luận giám định cho thấy bà O bị thương tật 24%.

Tại tòa, HĐXX nhận định việc nạn nhân không tử vong là yếu tố nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Với hành vi đặc biệt nguy hiểm, bị cáo Hùng bị tuyên phạt 12 năm tù.