Lời khai chi tiết của Hằng Du Mục, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs: Hé lộ toàn bộ diễn biến hành vi
TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan kẹo Kera với sự tham gia của Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và YouTuber Quang Linh Vlogs. Phiên tòa hé lộ những lời khai chi tiết về trách nhiệm, hoa hồng và vai trò của từng bị cáo trong hoạt động quảng cáo sản phẩm gây tranh cãi.
Hằng Du Mục thừa nhận tắc trách, hối hận sâu sắc
Ngày 19/11, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan Công ty CER Group tiếp tục với phần xét hỏi Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT. Bị cáo thừa nhận đã không kiểm tra kỹ lưỡng thông tin kẹo Kera trước khi quảng cáo, dẫn đến việc lan truyền nội dung không chính xác, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
Hằng khai, trong quá trình quay video quảng bá kẹo Kera, bản thân thiếu trách nhiệm xác thực thông tin từ công ty sản xuất Asia Life, đồng thời thừa nhận việc này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân và danh tiếng của các KOL tham gia quảng cáo. Về phần lợi ích cá nhân, Hằng Du Mục khai đã sử dụng kênh TikTok cá nhân để bán sản phẩm theo hình thức affiliate marketing, nhận hoa hồng 178 triệu đồng. Cô cũng cho biết Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs đều có nhận hoa hồng nhưng không nhớ cụ thể số tiền.
Trước HĐXX, Hằng Du Mục bày tỏ: “Bản thân bị cáo cảm thấy đã không làm hết trách nhiệm của một KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), dẫn tới sự việc như thế này, bị cáo rất hối hận. Nếu bị cáo biết sai phạm thì chắc chắn sẽ không làm, vì bị cáo cũng như các KOL phải mất rất nhiều năm để xây dựng hình ảnh, uy tín cá nhân, nên sẽ không dùng uy tín của mình để đánh đổi. Đây là bài học rất sâu sắc cho bị cáo”.
Cơ quan điều tra xác định Hằng đã tự nguyện nộp 2,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, vượt xa số hoa hồng nhận được, nhằm hỗ trợ các bị cáo khác nếu họ gặp khó khăn trong việc hoàn trả.
Thùy Tiên: Góp vốn, đại diện nhãn hàng và rút kinh nghiệm
Hoa hậu Thùy Tiên khai ban đầu góp vốn 25% vào CER Group. Sau phiên livestream đầu tiên, nhận thấy dự án kẹo Kera có tiềm năng, cô đề xuất nâng mức góp vốn lên 30% để tham gia điều hành và đóng góp ý tưởng. Thùy Tiên nhấn mạnh bản thân không trực tiếp bán sản phẩm mà xuất hiện với tư cách đại diện nhãn hàng, có gắn giỏ hàng trên trang cá nhân. Tổng hoa hồng cô nhận được là 6,8 triệu đồng.
Trong quá trình xét xử, Thùy Tiên cũng thừa nhận không nắm chi tiết về vùng nguyên liệu sản xuất kẹo Kera. Sau khi vụ việc xảy ra, cô tác động gia đình nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả theo tỷ lệ cổ phần, đồng thời bày tỏ nhận thức về việc quảng cáo sai sự thật đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.
Phiên tòa làm rõ hợp đồng quảng cáo ký giữa CER Group và công ty quản lý Sen Vàng bị lùi ngày nhằm xác định trách nhiệm pháp lý của Thùy Tiên. Theo lời khai, Sen Vàng hưởng 30% doanh thu từ hợp đồng quảng cáo, ký và xử lý các thủ tục pháp lý, tuy nhiên cô không nhớ ai tư vấn việc ký hợp đồng lùi ngày.
Quang Linh Vlogs: Không hiểu rõ chất xơ, thừa nhận sai phạm
Tại tòa, YouTuber Phạm Quang Linh - chủ kênh Quang Linh Vlogs thừa nhận quảng cáo kẹo Kera không đúng sự thật. Anh khai không am hiểu về chất xơ trong sản phẩm, chỉ dựa vào thông tin từ các cổ đông khác. Quang Linh cũng cho biết đã mời trợ lý và chị gái góp vốn nhưng họ không tham gia quản lý hay điều hành.
Anh đã nộp 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Phiên xét hỏi nhấn mạnh trách nhiệm của từng bị cáo trong việc quảng bá kẹo Kera, những lời khai cho thấy sai sót nghiêm trọng trong kiểm tra thông tin sản phẩm và quảng cáo, đồng thời hé lộ nỗ lực của các bị cáo trong việc bù đắp hậu quả cho khách hàng.
Phiên tòa ngày 19/11 tiếp tục là bước quan trọng để làm rõ trách nhiệm pháp lý của Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong vụ án lừa dối khách hàng liên quan kẹo Kera, đồng thời cảnh báo về vai trò của các KOL trong quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội.