Thu lợi bất chính hơn 12 tỷ, khắc phục 9,7 tỷ: Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đối diện bản án nghiêm khắc?
Phiên tòa xét xử Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong vụ quảng bá kẹo Kera thu hút sự quan tâm của dư luận, khi các bị cáo tự nguyện nộp hơn 9,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả từ gần 18 tỷ đồng doanh thu, trong đó 12,4 tỷ đồng là lợi bất chính.
Thuỳ Tiên và đồng phạm đối diện mức án nào?
Ngày 19/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo liên quan vụ quảng bá kẹo Kera tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh chủ tọa, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đặc biệt khi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên xuất hiện cùng các bị cáo Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs.
Cáo trạng xác định, các bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Thuỳ Tiên bị truy tố về tội “lừa dối khách hàng”. Khung hình phạt cho nhóm này là 1-5 năm tù hoặc phạt tiền từ 100-500 triệu đồng, do thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên.
Theo Thanh Niên Online, trong quá trình điều tra, các bị cáo và người liên quan đã tự nguyện nộp 9,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó Thuỳ Tiên đóng góp 3,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa các tài khoản có tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng của Hằng Du Mục, Lê Thành Công, Thuỳ Tiên và Lê Tuấn Linh để đảm bảo bồi thường cho khách hàng.
VnExpress dẫn theo cáo trạng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo: thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, nhân thân tốt. Riêng Thuỳ Tiên còn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhờ thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và hoạt động cộng đồng.
Trước đó, ngày 03/4/2025, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can, trong đó có Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Đến ngày 15/5/2025, Thuỳ Tiên cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng”. Đồng thời, 4 lãnh đạo của Công ty CP Asia Life bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.
Kịch bản quảng cáo sai sự thật và số liệu khủng của kẹo Kera
Cáo trạng xác định, từ giữa năm 2024, nhóm Tuấn Linh, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bàn bạc thành lập công ty livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến, đồng thời kêu gọi Thuỳ Tiên và Lê Thành Công tham gia. Ban đầu, Thuỳ Tiên hưởng 25% lợi nhuận, sau nâng lên 30%, vừa góp vốn vừa đại diện hình ảnh cho sản phẩm.
Trong cơ cấu vận hành, Tuấn Linh chịu trách nhiệm pháp lý và kịch bản quảng bá, Thành Công liên hệ nhà sản xuất, Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đảm nhận quay video, livestream và quảng bá kẹo Kera. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty CP Asia Life sản xuất sản phẩm “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” - tức kẹo Kera.
Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công, đóng gói sản phẩm với Asia Life. Nhóm bị cáo công bố kẹo Kera chứa 22 thành phần, trong đó 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%, với khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, nguyên liệu mua từ nhà cung cấp chỉ chiếm 0,61-0,75% tổng sản phẩm, thấp hơn nhiều so với công bố. Hàm lượng chất xơ thực tế trong kẹo Kera chỉ 0,935%, không đảm bảo hiệu quả như quảng cáo.
Dù biết sự thật này, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt vẫn dàn dựng chiến dịch quảng cáo sai lệch, quay video “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, livestream trên TikTok, Facebook, quảng cáo mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, ăn 2-3 viên/ngày là đủ chất xơ.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12/2024 đến 3/2025, Công ty Chị Em Rọt bán ra 135.325 hộp kẹo Kera, thu gần 18 tỷ đồng, trong đó 12,4 tỷ đồng là lợi bất chính, riêng Thuỳ Tiên nhận gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng. Cơ quan CSĐT cũng xác định có hơn 56.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi thông tin quảng cáo sai sự thật.
Phiên tòa xét xử kẹo Kera đang là tâm điểm dư luận khi nhiều tình tiết mới liên tục được công bố. Các bị cáo vừa đối diện khung hình phạt nghiêm khắc, vừa phải chứng minh thiện chí khắc phục hậu quả. Đây được xem là một trong những vụ án nổi bật về lừa dối khách hàng, liên quan tới người nổi tiếng, livestream và quảng cáo thực phẩm online.
Toàn bộ quá trình xét xử dự kiến kéo dài nhiều ngày, cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời răn đe hành vi quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Phiên tòa cũng hé lộ những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt của Thuỳ Tiên và các bị cáo khác, gây sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.