Anh trai Hằng Du Mục lên tiếng mức độ vi phạm vụ kẹo Kera, nhắc đến vấn đề nuôi con của em rể cũ Tôn Bằng
Sau phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội lừa dối khách hàng, anh trai Hằng Du Mục chính thức lên tiếng đính chính thông tin về em gái cùng Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên, đồng thời nhấn mạnh quyền lợi và việc nuôi con của Hằng đang được gia đình hết lòng bảo vệ.
Ngay sau phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thái Hằng, hay còn được biết đến là Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, các thông tin xoay quanh vụ án vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Các vấn đề liên quan không chỉ là mức án về tội lừa dối khách hàng, mà còn kéo theo nhiều câu chuyện về quyền lợi cá nhân và trách nhiệm nuôi con.
Anh trai của Hằng Du Mục, ông Nguyễn Thế Hiển, cùng với chồng cũ của Hằng là ông Tôn Bằng, đã lên tiếng làm rõ một số hiểu lầm đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo lời ông Hiển, nhiều cư dân mạng đã nhầm lẫn việc Hằng cùng Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên bị khởi tố là do sản xuất hàng giả, trong khi thực chất ba người chỉ bị xử lý về việc lừa dối khách hàng thông qua quảng cáo kẹo KERA. “Các bình luận tiêu cực đang quy chụp cho ba em là gây hại cho người tiêu dùng, nhưng cần phân biệt rõ giữa sản xuất và quảng cáo. Hằng, Linh và Tiên không hề chủ ý làm giả kẹo mà vấn đề nằm ở việc kiểm tra chưa kỹ càng trước khi quảng cáo,” anh Hiển chia sẻ.
Ông Hiển cũng nhấn mạnh rằng, dù ba bị cáo có thiếu hiểu biết và trách nhiệm, họ hoàn toàn không cố ý gây hại cho khách hàng. “Vụ án này chỉ liên quan đến lừa dối khách hàng, còn việc sản xuất hàng giả sẽ được xét xử ở phiên tòa khác. Hiện tại, mọi người nên tách bạch để không tạo ra những hiểu lầm tai hại,” anh nói thêm.
Ngoài ra, anh trai Hằng Du Mục cũng gửi lời nhắn đến 1 người. Dù Hiển không gọi thẳng tên, chỉ sử dụng biệt danh mang tính xem thường - Anh trai Hằng Du Mục cho biết trong thời gian qua, người này chỉ nói suông mà không có bất cứ hành động rõ ràng nào thể hiện trách nhiệm với con. “Nào là giành quyền nuôi con, nào là muốn trở về Việt Nam, nhưng 7 tháng qua người đó không làm gì cụ thể cả.” Ông khẳng định em gái sẵn sàng từ bỏ tài sản để bảo vệ quyền lợi của con, coi hai con là động lực sống duy nhất. Trong thời gian Hằng bị tạm giam, gia đình đã chăm sóc các con để đảm bảo các bé được an toàn và đủ sữa uống.
Tại phiên tòa ngày 19/11, bố, anh và em trai của Hằng Du Mục có mặt theo dõi toàn bộ diễn biến. Gia đình cũng đưa 4 con, bao gồm 2 con riêng của ông Tôn Bằng và 2 con chung với Hằng, đứng bên ngoài khu vực xét xử. Hằng Du Mục bật khóc khi nhắc đến các con, chia sẻ rằng trong 7 tháng bị tạm giam, các con phải thay đổi nơi ở liên tục, phải nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ vì bị quấy rối. Bé út hơn 1 tuổi không uống được sữa bột, không có sữa mẹ để sử dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý.
Hằng trình bày trước tòa: “Tôi là mẹ đơn thân với hai con nhỏ. Trong 7 tháng bị tạm giam, tôi chỉ gặp các con một lần duy nhất. Các con phải chuyển chỗ ở liên tục, phải nhờ cơ quan chức năng bảo vệ. Hiện tôi đang đối diện nguy cơ bị tước quyền nuôi con. Em bé chưa được một tuổi, không có sữa mẹ và không uống được sữa bột. Điều này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm lý của hai bé. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh này.”
Phiên tòa sơ thẩm đã kết thúc với phán quyết: TAND TP.HCM tuyên phạt Hằng Du Mục về tội lừa dối khách hàng, đồng thời phạt bổ sung 50 triệu đồng. Phiên tòa cũng nhấn mạnh rằng Hằng không phạm tội sản xuất hàng giả, và các vấn đề liên quan đến quảng cáo kẹo KERA cần được phân biệt rõ ràng với những hành vi sản xuất sai phạm khác.