Giải trí

Tòa tuyên Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục 2 năm tù: Loạt kết luận điều tra cuối cùng gây sốc

Vào chiều ngày 19/11, sau hơn một giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo Kera.

Theo đó, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) cùng lĩnh 2 năm tù. Bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) bị tuyên 3 năm 3 tháng tù, còn Lê Thành Công (thành viên HĐQT) chịu mức án 3 năm tù.

Toa-tuyen-thuy-tien-quang-linh-hang-du-muc-2-nam-tu-loat-ket-luan-dieu-tra-cuoi-cung-gay-soc

Xác định đúng người, đúng tội

HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố các bị cáo là “đúng người, đúng tội, không oan sai”. Trong quá trình xét xử, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ, việc vắng mặt một số người không ảnh hưởng đến kết quả xét xử. Với các khách hàng đã mua kẹo Kera nhưng chưa xác định được tư cách tham gia tố tụng, nếu có yêu cầu bồi thường sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự khác.

Không kiểm soát chất lượng, dựng kịch bản quảng cáo gian dối

Theo nhận định của HĐXX, trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh không kiểm tra hay giám sát chất lượng sản phẩm.

Toa-tuyen-thuy-tien-quang-linh-hang-du-muc-2-nam-tu-loat-ket-luan-dieu-tra-cuoi-cung-gay-soc

Các bị cáo biết rõ:

Hàm lượng chất xơ của kẹo Kera chỉ 0,935%/viên, rất thấp và không đủ để “bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau”.

Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, không rõ nguồn gốc nguyên liệu.

Hoàn toàn không có căn cứ khoa học cho tuyên bố “một viên kẹo bằng một đĩa rau”.

Dù vậy, nhóm bị cáo vẫn ký bản tự công bố sản phẩm với thông tin 10 loại bột rau củ chiếm hơn 28% và dàn dựng các video quảng cáo sai sự thật. Các clip giới thiệu “vùng nguyên liệu xanh mướt” thực tế là cảnh quay tại khu vực thuê ở Đà Lạt và Đắk Lắk.

Các bị cáo còn thống nhất xây dựng kịch bản, quay video và livestream trên mạng xã hội, đưa ra các tuyên bố gian dối về công dụng như: “Một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc”, “Dùng 2–3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ và vitamin”, “Kẹo giúp tăng đề kháng”. Tại tòa, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi và trách nhiệm của mình.

Toa-tuyen-thuy-tien-quang-linh-hang-du-muc-2-nam-tu-loat-ket-luan-dieu-tra-cuoi-cung-gay-soc

Hành vi nguy hiểm, phạm tội do vụ lợi

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Dù nhận thức rõ sai phạm, họ vẫn lợi dụng sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng để lừa dối khách hàng, nhằm trục lợi.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, nhân thân tốt, có đóng góp thiện nguyện và đã khắc phục một phần hậu quả.

Trong vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Tuấn Linh giữ vai trò cao nhất vì trực tiếp ký hợp đồng gia công sản phẩm. Bị cáo Lê Thành Công có kiến thức về thực phẩm chức năng, đứng thứ hai. Các bị cáo Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh có vai trò thấp hơn.

Toa-tuyen-thuy-tien-quang-linh-hang-du-muc-2-nam-tu-loat-ket-luan-dieu-tra-cuoi-cung-gay-soc

Tịch thu hơn 12 tỷ đồng, bồi thường cho 22 khách hàng

Về trách nhiệm dân sự, Công ty Chị Em Rọt phải bồi thường cho 22 khách hàng đã được xác định trong hồ sơ vụ án. HĐXX cũng tuyên tịch thu, sung công quỹ hơn 12 tỷ đồng, là khoản thu lợi bất chính từ việc bán kẹo Kera.

Đối với bà Phạm Kim Dung và các nhân sự của Công ty Sen Vàng, HĐXX nhận định không có căn cứ xác định họ liên quan đến hoạt động của Công ty Chị Em Rọt. Việc Thùy Tiên bán kẹo là với tư cách cá nhân, nên hành vi của bà Dung và cộng sự không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Các mức án cụ thể:

Lê Tuấn Linh: 3 năm 3 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng

Lê Thành Công: 3 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng

Nguyễn Thúc Thùy Tiên: 2 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục): 2 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs): 2 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng

Doanh thu 17,5 tỷ đồng từ 6 buổi livestream

Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 16/1, nhóm bị cáo thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Kết quả: 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo được bán, doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng. Thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.