Đời sống

Hằng Du Mục nặn sữa mỗi ngày trong trại để nuôi con, Thùy Tiên nhận được gần 7 triệu từ bán kẹo Kera

Luật sư của Hằng Du Mục cho rằng việc bị cáo đang nuôi con nhỏ là một tình tiết giảm nhẹ và mong hội đồng xét xử xem xét nó.

Chiều 19/11, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng các đồng phạm trong vụ quảng bá gian dối sản phẩm kẹo Kera được TAND TP.HCM tiếp tục với phần tranh luận

Trước đó, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (thành viên HĐQT) mức án 3–4 năm tù; các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa dối khách hàng. Viện kiểm sát cũng đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung 50 triệu đồng đối với mỗi bị cáo.

hoa-hau-thuy-tien-6

Trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa lần lượt đưa ra quan điểm đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ, nhấn mạnh nhiều tình tiết giảm nhẹ, cho rằng mức án VKS đề nghị là nghiêm khắc. Luật sư của các bị cáo Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên đều mong tòa cân nhắc mức án tương ứng với thời gian tạm giam.

Luật sư Nguyễn Quốc Cường – người bào chữa cho bị cáo Thùy Tiên cho rằng bị cáo thiếu sót khi không kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi quảng bá, nhưng bản thân bị cáo cũng là người sử dụng kẹo Kera thường xuyên và là một trong những người tự mua hàng nhiều nhất, thể hiện sự tin tưởng chủ quan vào sản phẩm.

keo-kera-2

Về lợi nhuận, luật sư cho biết mặc dù thỏa thuận ghi nhận bị cáo Tiên hưởng 25%, sau là 30% lợi nhuận, nhưng thực tế đến thời điểm bị bắt, bị cáo chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào từ doanh số bán hàng; toàn bộ tiền bán sản phẩm không chuyển qua tài khoản cá nhân. Khoản duy nhất bị cáo nhận là 6,8 triệu đồng thông qua việc gắn giỏ hàng trên TikTok.

Luật sư tiếp tục trình bày các tình tiết giảm nhẹ như thái độ thành khẩn, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đã khắc phục hậu quả, cùng nhiều thành tích trong quá trình học tập và hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, luật sư cung cấp cho HĐXX 283 đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ người hâm mộ gửi tới cho bị cáo Thùy Tiên.

hoa-hau-thuy-tien-9

Từ các yếu tố này, phía bào chữa đề nghị tòa áp dụng hình phạt quy định tại khoản m, Điều 198 Bộ luật Hình sự – hình phạt cải tạo không giam giữ dưới 3 năm để bị cáo sớm trở về với gia đình và có cơ hội khắc phục sai lầm.

Trong phần tranh luận trước đó, luật sư đại diện bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) đã nêu một số luận điểm nhằm xin giảm nhẹ hình phạt. Luật sư cho biết theo kết luận điều tra, bị cáo Hằng tích cực hợp tác trong quá trình làm việc, điều này đã được cơ quan điều tra ghi nhận.

keo-kera-1

Bị cáo cũng ở vào hoàn cảnh đặc biệt khi con nhỏ mới 1 tuổi. Khi bị khởi tố, bị cáo trình bày vẫn còn đang nuôi con nhỏ bằng sữa mẹ và hằng ngày phải nặn sữa trong thời gian bị tạm giam. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét yếu tố nhân đạo đối với thân chủ.

“Đến khi bị cáo bị khởi tố đã chia sẻ với chúng tôi, đến thời điểm hiện tại em vẫn còn sữa để nuôi con, bị cáo vẫn nặn sữa hằng ngày. Đây là tình tiết hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo”, luật sư của Hằng Du Mục nói.

Sau khi luật sư nêu hoàn cảnh liên quan con nhỏ, bị cáo Hằng Du Mục đã nghẹn ngào khi trả lời trước HĐXX. Khi nhắc đến hai con nhỏ, bị cáo nghẹn giọng chia sẻ mình là mẹ đơn thân, đang nuôi dưỡng hai con. Sau khi bị bắt, con út của cô mới một tuổi rơi vào tình trạng khủng hoảng vì thiếu sữa mẹ và chưa quen uống sữa ngoài.

"Trong suốt hơn 7 tháng bị tạm giam bị cáo chỉ được gặp con một lần", Hằng bật khóc.

Bị cáo này cũng cho biết thêm rằng các con của cô phải liên tục thay đổi chỗ ở do bị quấy rối, và sự việc đã phải nhờ tới sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Bị cáo bày tỏ lo ngại về sức khỏe và tâm lý của các con, đồng thời mong được xem xét để sớm trở về chăm sóc con. Cô cũng muốn tiếp tục hỗ trợ gần 1.000 em nhỏ vùng cao mà cô đã nhận nâng đỡ trong nhiều năm, nhằm giúp các con được học tập đầy đủ và ổn định.