Giải trí

Lời nói sau cùng của các bị cáo vụ kẹo Kera: Thùy Tiên ‘Cảm ơn cơ quan điều tra đã phát hiện vụ án’

Vào chiều ngày 19/11, trước khi HĐXX bước vào phần nghị án, năm bị cáo trong vụ án gồm Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục,,.. liên quan sản phẩm kẹo Kera lần lượt nói lời sau cùng.

Mở đầu, bị cáo Lê Tấn Linh (cựu Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) gửi lời cảm ơn và chia sẻ đây là những lời chân thành nhất của mình. Anh cho biết 36 năm cuộc đời không bằng những tháng tạm giam, quãng thời gian giúp anh “học cách trưởng thành”.

Lê Tấn Linh bày tỏ sự hối hận sâu sắc về những sai lầm đã gây ra, đồng thời cho biết đã chủ động thu hồi sản phẩm, mong được bồi thường để thể hiện trách nhiệm với khách hàng.

“Qua việc này, tôi hiểu rằng mọi hành vi sai trái đều phải trả giá. Mong HĐXX giơ cao đánh khẽ, cho tôi cơ hội được hưởng sự khoan hồng”, bị cáo nói. Anh gửi lời xin lỗi đến mẹ vì “một phút sai lầm, thiếu hiểu biết” khiến bà phiền lòng, đồng thời xem vụ án như bài học cảnh tỉnh cho người làm kinh doanh phải đặt lợi ích khách hàng và xã hội lên hàng đầu.

Bị cáo Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT) thừa nhận hành vi của mình đã gây ảnh hưởng đến khách hàng và tạo dư luận bức xúc. Bị cáo xin lỗi các đồng phạm vì “không hoàn thành tốt công việc, để mọi người bị liên lụy”, mong HĐXX xem xét khoan hồng để sớm trở về với xã hội.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, cựu Chủ tịch HĐQT) cho biết đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian tạm giam và nhận ra sự tắc trách, thiếu sót của bản thân. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã tin tưởng, yêu mến mình. Đồng thời, bị áo nhắn nhủ các KOL hãy kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi nhận quảng cáo để tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Loi-noi-sau-cung-cua-cac-bi-cao-vu-keo-kera-thuy-tien-cam-on-co-quan-dieu-tra-da-phat-hien-vu-an

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) thừa nhận sai phạm khi dùng sức ảnh hưởng mạng xã hội để phát ngôn sai sự thật, quảng cáo sản phẩm mà không kiểm chứng. Anh gửi lời xin lỗi đến những khách hàng mua sản phẩm vì tin tưởng mình và bày tỏ mong muốn sớm trở về với gia đình để tiếp tục làm những điều có ích.

Loi-noi-sau-cung-cua-cac-bi-cao-vu-keo-kera-thuy-tien-cam-on-co-quan-dieu-tra-da-phat-hien-vu-an

Cuối cùng, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời xin lỗi tới những khách hàng đã tin tưởng, yêu thương nhưng lại sử dụng sản phẩm gây hại. Bị cáo cho biết bản thân xuất phát từ mong muốn tốt đẹp là phát triển vùng nguyên liệu, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, sự “non nớt, vội vàng và thiếu trách nhiệm” của các bị cáo đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hôm nay.

Loi-noi-sau-cung-cua-cac-bi-cao-vu-keo-kera-thuy-tien-cam-on-co-quan-dieu-tra-da-phat-hien-vu-an

Thùy Tiên mong HĐXX xem xét khi lượng hình và gửi lời cảm ơn cơ quan điều tra “vì đã phát hiện kịp thời, không để sản phẩm kém chất lượng tiếp tục ảnh hưởng đến người dân”.