Giải trí

Công ty Sen Vàng phủ nhận việc được hưởng 30% giá trị trong dự án kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên

Khi khai trước HĐXX, Thùy Tiên cho biết trong thời điểm thực hiện dự án kẹo Kera, cô vẫn thuộc quản lý của Sen Vàng. Theo thỏa thuận, công ty được hưởng 30% giá trị các hợp đồng thương mại và là đơn vị đại diện đứng ra ký kết.

Vào ngày 19/11, diễn ra phiên toà xét xử các bị can liên quan đến vụ sản xuất, mua bán kẹo rau của Kera, trong đó Hoa hậu guyễn Thúc Thùy Tiên là một trong những nhân vật được cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Cong-ty-sen-vang-phu-nhan-viec-duoc-huong-30-gia-tri-trong-du-an-keo-kera-cua-hoa-hau-thuy-tien
Hoa hậu Thùy Tiên tại phiên tòa ngày 19/11.

Tòa triệu tập 30 cá nhân và tổ chức với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, chỉ có Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái của Quang Linh Vlogs) và Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) có mặt, 28 cá nhân khác vắng mặt, trong đó có nhiều lãnh đạo chủ chốt của Công ty Sen Vàng như: Phạm Thị Kim Dung - Tổng Giám đốc, Dương Đình Phan - Phó Tổng Giám đốc. Phạm Thị Việt Mỹ - Giám đốc phát triển kinh doanh. Những người này chỉ cử đại diện theo ủy quyền tham dự.

Khi khai trước HĐXX, Thùy Tiên nhắc đến Công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý cũ của cô. Theo lời bị cáo, trong thời điểm thực hiện dự án kẹo Kera, cô vẫn thuộc quản lý của Sen Vàng. Theo thỏa thuận, công ty được hưởng 30% giá trị các hợp đồng thương mại và là đơn vị đại diện đứng ra ký kết.

Tuy nhiên, trước khi vụ việc kẹo Kera được đưa ra xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đã kết luận Công ty Sen Vàng không tham gia đàm phán, sản xuất - kinh doanh, tiếp thị hay thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera. Tỷ lệ 30% chỉ áp dụng cho các hợp đồng thương mại thông thường, hoàn toàn không liên quan đến dự án kẹo Kera.

Cong-ty-sen-vang-phu-nhan-viec-duoc-huong-30-gia-tri-trong-du-an-keo-kera-cua-hoa-hau-thuy-tien-1
'Giám đốc Dung' và Thùy Tiên.

Trước những thông tin gây hoang mang dư luận, Công ty Sen Vàng phát đi văn bản làm rõ vai trò của mình. Công ty nhấn mạnh không hưởng lợi từ dự án kẹo Kera và đề nghị báo chí, các nền tảng truyền thông đưa tin đúng bản chất sự việc.

Văn bản nêu: “Sau phiên xét xử sáng 19/11, một số tin bài và nội dung trên mạng xã hội đã nhắc hoặc gắn Công ty Sen Vàng với những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, thậm chí dùng tiêu đề gây hiểu nhầm rằng Sen Vàng hưởng lợi từ việc kinh doanh kẹo Kera. Trong khi hồ sơ vụ án đã kết luận rõ Công ty Sen Vàng và các cá nhân của công ty hoàn toàn không hưởng lợi từ dự án kẹo Kera của Thùy Tiên và Công ty Chị Em Rọt. Những suy diễn như vậy gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh và môi trường hoạt động của doanh nghiệp”.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Sen Vàng và các cá nhân liên quan không có dấu hiệu đồng phạm trong tội “Lừa dối khách hàng” và không được hưởng lợi từ sản xuất, quảng bá hay công bố sản phẩm kẹo Kera.

Trước đó, vào tháng 5/2025, chỉ một ngày sau khi Thùy Tiên bị bắt tạm giam - Công ty Sen Vàng đã thông báo chấm dứt hợp đồng quản lý. Công ty khẳng định: “Việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực từ ngày 20/5/2025, được thực hiện đúng thỏa thuận và quy định pháp luật. Mọi hoạt động hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận hay đầu tư cổ phần giữa bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do bà Tiên tự quyết định với tư cách cá nhân. Công ty Sen Vàng không tham gia, không đại diện và không có bất kỳ lợi ích kinh tế nào. Đây là thủ tục pháp lý bắt buộc theo tình hình hiện tại, không phản ánh quan điểm cá nhân hay phủ nhận giá trị của bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong quá khứ”.