Đời sống

Luật sư đề nghị cho Thùy Tiên được cải tạo không giam giữ dưới 3 năm, hàng trăm lá đơn kêu gọi giảm nhẹ án

Tại phiên tòa chiều 19/11, các luật sư bào chữa cho hoa hậu Thùy Tiên đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc cho cô được cải tạo không giam giữ dưới 3 năm. Hàng trăm lá đơn từ người hâm mộ và khách hàng kêu gọi giảm nhẹ án, mong Thùy Tiên sớm trở về, sửa sai và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Luật sư bào chữa nhấn mạnh vai trò thực tế của Thùy Tiên

Trong phiên tòa diễn ra tại TP.HCM, luật sư Nguyễn Quốc Cường và Nguyễn Hữu Giang - những người trực tiếp bào chữa cho Thùy Tiên khẳng định không tranh cãi về tội danh nhưng nhấn mạnh cần phân hóa trách nhiệm hình sự. Theo họ, Thùy Tiên chỉ tham gia với tư cách cổ đông góp vốn nhỏ cho doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm kẹo Kera, doanh nghiệp thực tế chưa hoàn thiện thủ tục thành lập.

Các luật sư làm rõ rằng Thùy Tiên không phải cổ đông của Công ty Chị Em Rọt. Cô chỉ thỏa thuận tỉ lệ lợi nhuận ban đầu 25%, sau nâng lên 30%, nhưng đến nay chưa nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Số tiền 6,8 triệu đồng mà Thùy Tiên nhận chỉ là hoa hồng từ việc bán 415 lọ kẹo Kera trên TikTok, không phải lợi nhuận thực tế. Luật sư nhấn mạnh động cơ của Thùy Tiên xuất phát từ mong muốn hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt Nam và giúp quảng bá sản phẩm sạch, hoàn toàn không có ý đồ trục lợi cá nhân.

thư 1s
Hoa hậu Thùy Tiên tại phiên tòa chiều 19/11. Ảnh: Quang Định

 

Ngoài ra, các luật sư cũng chứng minh rằng Thùy Tiên chỉ tham gia quảng bá và giới thiệu sản phẩm, không tham gia vào thỏa thuận gia công, quy trình sản xuất hay kiểm nghiệm chất lượng kẹo Kera. Mọi công thức, bao bì, nhãn mác và hồ sơ tự công bố đều do Công ty Chị Em Rọt phối hợp với Công ty Asia quyết định. Thùy Tiên chỉ góp ý về hương vị, quay video quảng cáo, không biết sản phẩm không đạt chuẩn và không liên quan đến các clip nông trại được dựng để quảng bá sản phẩm.

Trong suốt quá trình điều tra và tại tòa, Thùy Tiên luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp 3,2 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả. Cô còn được biết đến là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, từng được tặng bằng khen của Thủ tướng.

Các luật sư bào chữa cũng đưa ra thông tin về 283 đơn từ người hâm mộ và 3 đơn từ khách hàng mua kẹo Kera, tất cả đều đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Thùy Tiên. Dựa trên cơ sở này, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để cô được cải tạo không giam giữ dưới 3 năm, tạo điều kiện sớm trở về với gia đình, sửa lỗi và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Những tình tiết giảm nhẹ 

Về khía cạnh dân sự, các luật sư đề nghị tòa cân nhắc số tiền Thùy Tiên đã chi cho vận chuyển, quảng cáo liên quan đến bán kẹo Kera, khoảng 7,5 tỉ đồng mà cơ quan điều tra chưa thừa nhận, cùng 1,3 tỉ đồng hoàn trả cho 3.798 khách hàng. Điều này chứng minh cô tích cực khắc phục hậu quả và hoàn toàn thiện chí hợp tác.

Bên cạnh đó, luật sư nhấn mạnh, Thùy Tiên là người trẻ có đóng góp xã hội, từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, quảng bá nông sản Việt, và nổi bật với những thành tích tiêu biểu. Sự thành khẩn, thiện chí và những nỗ lực bù đắp hậu quả là cơ sở quan trọng để đề nghị giảm nhẹ án và áp dụng hình thức cải tạo không giam giữ.

thư 2s
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Phương Quyên

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Tuấn Linh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại hoàn cảnh phạm tội, mức độ và tính chất hành vi của bị cáo. Theo hồ sơ, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm như cáo trạng truy tố.

Luật sư cho biết, ngoài việc hoàn trả tiền và thu hồi sản phẩm, Tuấn Linh còn tác động gia đình nộp thêm khoản tiền để khắc phục hậu quả. Do đó, luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm a, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự, về việc “người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm”. Đồng thời, luật sư nhấn mạnh, bị cáo phạm sai lầm do quá tin tưởng vào Công ty Asia và đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình, nên cần xem xét mức án thấp nhất phù hợp.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), các luật sư bào chữa cũng đề nghị tòa cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có hoàn cảnh khó khăn khi đang nuôi con nhỏ. Luật sư nhấn mạnh Hằng đã tích cực khắc phục hậu quả và đóng góp cho xã hội, đồng thời nhận hỗ trợ nuôi dưỡng 100 em nhỏ tại vùng cao.

Cùng với đó, khoảng 300 đơn xin giảm nhẹ hình phạt được gửi tới tòa, trong đó có đơn từ khách hàng mua kẹo Kera, thể hiện sự ủng hộ từ cộng đồng. Dựa trên các tình tiết này, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuyên mức án thấp hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát, nhằm vừa đảm bảo công bằng pháp luật vừa ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả và đóng góp tích cực của các bị cáo.