Vụ án Mr Pips: Công an Hà Nội phát hiện ‘núi vàng’, thu giữ khối tài sản khổng lồ thất thoát
Vụ lừa đảo đầu tư ngoại hối do TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam) cầm đầu tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết gây chấn động. Công an Hà Nội đã thu giữ hàng trăm ký vàng SJC, tiền mặt, ngoại tệ và loạt siêu xe, bất động sản trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô ‘khủng’ của vụ lừa đảo đang gây xôn xao cả nước.
Ngày 8/10, Công an Hà Nội chính thức công bố kết quả mở rộng điều tra vụ lừa đảo Mr Pips, một trong những vụ án tài chính - đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Cơ quan CSĐT cho biết đã khởi tố 47 bị can, trong đó có TikToker Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) và đồng phạm Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) - hai “gương mặt quen” trong giới đầu tư online, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh nhà đầu tư thành công, sở hữu nhiều tiền và vàng.
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng đã lập hàng loạt sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép, thu hút hàng nghìn người tham gia bằng chiêu trò “đầu tư lợi nhuận cao - rút tiền nhanh”. Khi các nạn nhân rót vốn, hệ thống lập tức thao túng dữ liệu và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Trong quá trình khám xét và phong tỏa tài sản, Công an Hà Nội đã thu giữ lượng tang vật “khổng lồ”: 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, cùng 41 ô tô hạng sang, gần 60 đồng hồ đắt tiền và hơn 130 bất động sản trên toàn quốc. Tổng giá trị tài sản tạm giữ ước tính khoảng 5.315 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, Phó Đức Nam (Mr Pips) còn được cho là chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài, gửi tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc dưới tên người thân. Ngoài ra, ông ta còn sở hữu nhiều căn hộ cao cấp tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, cùng xe Rolls-Royce, Lexus và Range Rover trị giá hàng triệu đô.
Hiện Công an Hà Nội đang phối hợp cùng Bộ Công an và INTERPOL để xác minh, truy tìm toàn bộ tài sản thất thoát của Phó Đức Nam, đồng thời phong tỏa các khoản tiền gửi ở nước ngoài để thu hồi theo quy định.
Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các bị hại trong vụ lừa đảo Mr Pips liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội để được hướng dẫn làm thủ tục hoàn tiền. Bước đầu, nhiều người đã cung cấp bằng chứng giao dịch, giúp mở rộng phạm vi điều tra.
Theo cơ quan chức năng, Mr Pips và đồng phạm đã lợi dụng sự nhẹ dạ của nhà đầu tư, xây dựng hình ảnh sang trọng, liên tục tổ chức các hội thảo “đầu tư toàn cầu” nhằm tạo niềm tin. Họ khẳng định có khả năng giúp người khác kiếm tiền “chỉ bằng vài cú click”, khiến hàng nghìn người sập bẫy.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh, người dân cần thận trọng trước các lời mời chào đầu tư vào “sàn quốc tế” không được cấp phép, tránh rơi vào cạm bẫy tương tự như vụ lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu.