Quá khứ khó che giấu của đối tượng gây ra gần 10 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng
Chỉ trong hơn một tháng sau khi ra tù, một người đàn ông mang 7 tiền án đã liên tiếp thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chuỗi vụ việc xảy ra liên tục trong thời gian ngắn khiến nhiều chủ xe không khỏi lo lắng.
Ngày 2/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Mai Văn Lạc (SN 1985, trú xã Tây Hồ) để điều tra về các hành vi Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản. Qua đấu tranh ban đầu, nghi phạm thừa nhận đã gây ra gần 10 vụ đập kính ô tô lấy trộm tài sản trên địa bàn thành phố.
Theo cơ quan điều tra, từ giữa tháng 6/2026, lực lượng công an liên tục nhận được trình báo của người dân về việc nhiều ô tô đỗ ven đường vào ban đêm bị đập vỡ kính, lục soát và lấy đi tài sản có giá trị. Các vụ án có phương thức hoạt động tương tự, diễn ra với tần suất dày đặc, gây tâm lý bất an trong dư luận.
Trước tình hình trên, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhanh chóng truy tìm thủ phạm, ngăn chặn các vụ việc tiếp tục xảy ra.
Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án nhận định nghi phạm có kinh nghiệm phạm tội, nhiều khả năng từng có tiền án, tiền sự. Từ nhận định này, lực lượng chức năng tập trung rà soát các đối tượng hình sự cộm cán, những người mới chấp hành xong án tù và các trường hợp có biểu hiện nghi vấn.
Sau thời gian xác minh, công an xác định Mai Văn Lạc là nghi phạm chính trong chuỗi vụ án.
Hồ sơ cho thấy Lạc có tới 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Gần nhất, năm 2023, người này bị TAND quận Liên Chiểu (cũ) tuyên phạt 3 năm tù về cùng tội danh và chấp hành xong án phạt vào ngày 21/1/2026.
Sau khi ra tù, Lạc không có công việc ổn định cũng như nơi cư trú cố định. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ và đến ngày 29/7 đã triển khai kế hoạch bắt giữ nghi phạm.
Tại cơ quan công an, ban đầu Lạc quanh co, phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được, đối tượng cuối cùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai, do không có việc làm và cần tiền chi tiêu cá nhân, Lạc nảy sinh ý định đập kính các ô tô đỗ trên đường để lấy tài sản. Mỗi lần gây án, đối tượng đều chuẩn bị sẵn tua vít, kìm bấm và chủ động che giấu đặc điểm nhận dạng nhằm tránh bị phát hiện.
Khoảng nửa đêm hằng ngày, Lạc điều khiển xe máy chạy qua nhiều tuyến phố, tìm các ô tô đỗ ở khu vực vắng người hoặc không có người trông giữ. Khi phát hiện mục tiêu, đối tượng dùng dụng cụ phá kính rồi lục soát bên trong để lấy tài sản trước khi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Qua đấu tranh, Lạc khai đã thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Lạc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các vụ trộm cắp khác mà đối tượng có thể đã thực hiện.