Thế giới

Donald Trump tìm mọi cách phân phát vaccine COVID-19: Chiêu bài để hất cẳng Joe Biden?

Donald Trump tìm mọi cách phân phát vaccine COVID-19: Chiêu bài để hất cẳng Joe Biden?

"Liều vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm sẽ đến với người dân Mỹ trong 24h tới. Chúng tôi đã làm mọi cách để phân phối vaccine tới mọi bang và khu vực trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Người cao tuổi, nhân viên y tế và lực lượng phản ứng nhanh là những đối tượng được ưu tiên hàng đầu" - Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tự tin tuyên bố tối ngày 11/12 theo giờ địa phương.

Donald Trump tìm mọi cách phân phát vaccine COVID-19: Chiêu bài 'thâm hiểm' để hất cẳng Joe Biden?
Ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo mới nhất về quyết định phân phối vaccine COVID-19.

Thông báo này của người đứng đầu đảng Cộng hòa được đưa ra sau khi nhà chức trách xứ cờ hoa chính thức cấp phép cho vaccine COVID-19 do BioNTech và Pfizer phối hợp nghiên cứu, sản xuất để đưa vào sử dụng khẩn cấp cho người dân Mỹ.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện tại Hoa Kỳ vẫn đang là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra. Ước tính số ca mắc COVID-19 của Mỹ hiện nay đã vượt qua mốc 16 triệu ca. Mỗi ngày, Mỹ đón thêm gần 300.000 ca nhiễm mới và gần 3000 ca tử vong. Thậm chí đây vẫn chưa phải là đỉnh dịch. Dự kiến tình hình có thể xấu đi gấp nhiều lần trong thời gian tới, khi thời tiết trở nên lạnh hơn - điều kiện được cho là "lý tưởng" để virus SARS-CoV-2 phát triển và lây lan.

Donald Trump tìm mọi cách phân phát vaccine COVID-19: Chiêu bài 'thâm hiểm' để hất cẳng Joe Biden?
Số liệu về tình hình dịch bệnh tại Hoa Kỳ (ảnh: WHO/Google).

Sau khi được Tổng thống Donald Trump ký giấy phép sử dụng khẩn cấp, các doanh nghiệp y tế có thể ngay lập tức khởi động vận chuyển vaccine đi phân phối trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Tuy nhiên truyền thông xứ cờ cho biết các bệnh viện tại Mỹ vẫn cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa, sau khi có kết quả kiểm định từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (ACIP) mới có thể bắt đầu tiêm chủng cho người dân.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng sở hữu ông Trump bằng mọi giá tìm cách đưa vaccine tới người dân một cách nhanh nhất là để chiếm lấy lòng tin từ các cử tri trên toàn nước Mỹ. Mới đây, Tòa án Tối cao đã chính thức bác bỏ đơn kiện từ Texas. Dù vậy, ông Trump vẫn còn một cơ hội cuối để lật ngược thế cờ vào phút chót đó là thuyết phục được các đại cử tri bỏ phiếu cho mình.

Donald Trump tìm mọi cách phân phát vaccine COVID-19: Chiêu bài 'thâm hiểm' để hất cẳng Joe Biden?
Tổng thống đắc cử Joe Biden vẫn có nguy cơ bị đại cử tri đoàn "lật mặt".

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 14/12 tới đây đại cử tri đoàn trên toàn nước Mỹ sẽ tiến hành họp và bỏ phiếu để tìm ra người chiến thắng cuối cùng, chủ nhân của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo.

 

Joe Biden có nguy cơ bị chặn đường vào Nhà Trắng, đại cử tri đoàn 'phản bội' để tiếp tay cho Trump?

(Techz.vn) Theo truyền thông Hoa Kỳ, không có dấu hiệu nào cho thấy đại cử tri đoàn sẽ cam kết bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào ngày 14/12 tới đây.