Doanh nghiệp

Lyft và Grab bắt tay nhau, mình Uber cân cả thế giới?

Lyft và Grab bắt tay nhau, mình Uber cân cả thế giới?

Lyft cũng cung cấp một dịch vụ tương tự như Uber hay Grab, tức là cầu nối giữa lái xe và hành khách qua ứng dụng di động. Ứng dụng của Lyft tại Mỹ được đánh giá là đơn giản, dễ sử dụng và thường xuyên đem lại những trải nghiệm thú vị cho hành khách. Chính vì vậy đây cũng là công ty có sức phát triển mạnh nhất tại Mỹ trong những năm qua và đang nhen nhóm lật đổ Uber tại thị trường quê nhà.

Theo một thoả thuận mới nhất, Lyft vừa tiến hành bắt tay với Grab để có thể trao đổi người dùng. Với thoả thuận này, người sử dụng ứng dụng Lyft có thể gọi xe từ Grab và ngược lại, người dùng Grab cũng có thể gọi xe của Lyft nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của mình.

Thoả thuận này có tác dụng trong phạm vi Đông Nam Á, vậy nên khi Lyft chính thức có mặt tại Việt Nam, người dùng Việt nhiều khả năng cũng sẽ được hưởng lợi từ thoả thuận đã được ký kết này. Với thị trường Trung Quốc, ứng dụng gọi xe này tiến hành bắt tay với ứng dụng Didi nội địa nhằm triển khai tham vọng của mình tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Với sự bắt tay của Lyft và Grab, cùng với đó là hướng phát triển gắn liền với các doanh nghiệp gọi xe nội địa, Lyft đang dần trở thành một thế lực đối đầu với Uber. Còn với Uber, dù ra đời từ rất sớm, thế nhưng ứng dụng gọi xe này có lẽ sẽ thực sự phải đề phòng sự nổi lên của Lyft nếu không muốn ở trong hoàn cảnh, một mình đối đầu với cả thế giới. 

 

Lyft – dịch vụ khiến Uber “lo sợ” sắp đổ bộ Việt Nam

(Techz.vn) Dịch vụ đặt xe Lyft được cho là sắp vào Việt Nam, với tham vọng hợp tác với Grab để đánh bại Uber.