Doanh nghiệp

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm để vực dậy công ty

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm để vực dậy công ty

Video: Microsoft ôn lại năm 2013 nhiều thành công

Ít nhất để có thể an tọa trên chiếc ghế nóng CEO Microsoft, Satya Nadella phải nổi trội hơn 3 tinh anh trong Top 100 ứng cử viên sáng giá: Stephen Elop, Alan Mullaly và Tony Bates.

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm-image-1391747348207

Nadella cần chứng tỏ được năng lực thực sự của mình

6 điều Satya Nadella cần thực thi cho Windows tại thời điểm này:

1) Thừa nhận Windows 8 là một "Vista mới"

Windows 8 và Vista tuy khác biệt về thiết kế, lẫn cái hồn và cái chất… Nhưng lại có một điểm chung là không mấy được người dùng ưa chuộng, chí ít là ở Windows 8, nền tảng này chưa hẳn bị người dùng “khai tử” mà nó đang chậm rãi đón nhận sự tín nhiệm của người dùng.

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm-image-1391746911847

Windows 8 đột phá, cải cách, nhưng chưa tới!

Và điều Nadella cần làm là giúp nền tảng này nổi trội như Windows XP hay Windows 7 chẳng hạn. Có thế thị phần người dùng doanh nghiệp và cá nhân sẽ không ảm đạm như hiện nay. Hầu như bây giờ, mọi người đều có xu hướng chạy theo 2 nền tảng mạnh nhất quả đất: Android và iOS. Từ đó đồng nghĩa với việc các danh mục sản phẩm của Microsoft dần thu hẹp “đất canh tác”.

Cũng như hồi tháng 1/2014 vừa qua, nguồn tin thân cận với Microsoft, Paul Thurrott cho biết nội bộ công ty không mấy lạc quan với Windows 8 cho lắm. Vì trên thực tế, ngay cả nhân viên của Microsoft cũng đang gọi Windows 8 là "Vista mới". Đây là một sự thừa nhận rằng, hệ điều hành này đã không đạt được mục tiêu của mình, khi đem lại sức sống cho ngành PC và cần rất nhiều thay đổi lớn.

Trong lúc người dùng vẫn chưa kịp làm quen với những sự thay đổi trên Windows 8, mới nhất là Windows 8.1 thì Microsoft đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch xây dựng Windows 9. Theo đó, Windows 9 sẽ là phiên bản tái xây dựng của Windows 8.1, bao gồm việc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trên nền tảng hiện tại, đặc biệt như giao diện Modern UI quá phiền phức hay thiếu vắng thanh Start Menu truyền thống.

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm-image-1391746965034

Windows 9 cần thành công để lấy lại danh tiếng cho gã khổng lồ nước Mỹ

Vì thế Nadella cũng nên nhanh chân tập trung vào nền tảng này để có thể lấy lòng người tiêu dùng khó tính và rất bảo thủ từ trước đến nay. Chủ yếu là ở khâu thiết kế và hiệu suất.

2) Nên “chia tay” với Windows RT

Các hãng công nghệ luôn đặt sự tín nhiệm của người dùng lên toàn cầu, hay nói một cách khác thì đây là yếu tố quyết định sự tồn vong của một công ty. Thật không may, Windows RT, phiên bản khập khiễng của Windows chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị ARM mà thôi.

Trong nhiều thập kỷ qua, Windows chỉ “kết duyên” với các mẫu máy tính sử dụng bộ xử lý x86, được sản xuất chủ yếu bởi Intel và AMD. Nhưng trong những năm gần đây, Microsoft lại “hẹn hò” với các nhà sản xuất bộ vi xử lý ARM như Qualcomm và Nvidia.

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm-image-1391747057677

Windows RT là một nước cờ thảm hại

Nhà phân tích Jack Gold của J. Gold Associates nhận định: "Tôi tin rằng Microsoft sẽ tốt hơn nếu từ bỏ Windows RT và phát triển một tablet sử dụng hệ điều hành thống nhất (ở đây là Windows 8). Sự cần thiết để hỗ trợ ARM là lý do khiến Microsoft tạo ra Windows RT, nhưng hãng sẽ không thể làm tốt với nền tảng này".

Theo giới phân tích, vấn đề hàng đầu ở Surface RT và những tablet Windows RT khác, chính là nó không thể tương thích với các ứng dụng desktop truyền thống mà người dùng Microsoft cần. Vậy thì, Nadella cần đưa ra đáp án chuẩn xác nhất cho bài toán đầy nan giải này, từ bỏ hoặc khiến nền tảng này trở nên phi thường hơn.

3) Trình làng bộ Office phiên bản cảm ứng cho Windows 8

Windows 8 cũng được 1,5 năm tuổi đời rồi còn gì, mà cho đến thời điểm hiện tại người dùng chỉ nhận lấy được những lời hứa suông về bộ Office phiên bản cảm ứng chính thức từ Microsoft. Theo đó, Nadella cũng nên hối thúc nhóm phát triển trình làng bộ ứng dụng văn phòng này sớm hơn.

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm-image-1391747108541

Phiên bản Office thân thiện với màn hình cảm ứng vẫ chưa ra đời

4) Mang đến cho người dùng một Windows Phone linh hoạt hơn

Mặc dù tất cả các nỗ lực của Microsoft hiện đang đánh mạnh vào mảng tiếp thị và phát triển nền tảng di động của mình, nhưng Windows Phone vẫn tụt lại phía sau ánh hào quang của Android và iOS, chỉ nắm giữ 3,7% thị trường điện thoại thông minh trên toàn thế giới trong Quý 3/2013 và 4,7% tại thị trường Mỹ trong thời gian gần đây.

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm-image-1391747242411

Microsoft cần "mở hóa" nền tảng di động của họ

Vấn đề lớn nhất ở Windows Phone là giao diện ít tùy biến và khó lòng cài đặt các ứng dụng của bên thứ 3. Trong khi đó, người dùng Android thì có thể cài đặt “tẹt ga” các ứng dụng ở bên thứ 3 và điểm nhấn nổi bật ở nền tảng của Google là sự tùy biến giao diện “không có lối mòn”.

Ngoài ra, Nadella nên xem xét bổ sung tính năng Multi Window - hoạt động hơn một cửa sổ trên màn hình hiển thị giống như Android đã và đang thể hiện. Kèm theo đó, là mở rộng hệ sinh thái cho các ứng dụng, dịch vụ của hãng nói riêng và bên thứ 3 nói chung được phong phú hơn. “Đừng rào tường xung quanh khu vườn sinh thái như hiện nay. Nếu muốn nền tảng Windows Phone có chỗ đứng nhất định trên thị trường di động.”

5) Tối ưu hàm API cho Windows và Windows Phone

Microsoft hứa hẹn một kinh nghiệm sử dụng duy nhất, nhưng hiện Windows Phone và Windows 8 vẫn còn sử dụng các hàm API khác nhau, nên sẽ phần nào tạo độ khó cho các nhà phát triển, có thể viết ứng dụng tương thích hoàn toàn với hai nền tảng này.

Ví dụ, các ứng dụng Windows Phone có thể đọc các tỷ lệ phần trăm pin, nhưng bên Windows 8 thì các ứng dụng này không có quyền truy cập vào thông tin đó. Vậy nên, Microsoft cần tối ưu nhất quán hàm API riêng biệt cho mỗi nền tảng: Windows 8.1, Windows RT và Windows Phone.

6) Microsoft nên kết thân với nền tảng di động của Google

Các cửa hàng ứng dụng trực tuyến của Windows và Windows Phone đang thiếu rất nhiều các ứng dụng phổ biến hiện nay, mà hầu như Google đều mang đến đầy đủ cho người dùng. Trong khi người dùng iPhone tận hưởng Google Maps chuyên dụng, Gmail và các ứng dụng YouTube tuyệt vời. Còn người dùng Android được trải nghiệm với trình duyệt Chrome, tìm kiếm bằng giọng nói với Google Now và kho ứng dụng trực tuyến “khủng” Google Play.

6 điều CEO mới của Microsoft cần làm-image-1391747288731

"Chơi" với Google là bắt buộc, nếu Microsoft thực sự muốn nền tảng của mình đi lên

Thì phần lớn người dùng Microsoft chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nadella nên tiếp cận với Google và cố gắng thuyết phục họ cung cấp các ứng dụng cho Windows và Windows Phone. Trong khi Microsoft muốn tất cả mọi người trên thế giới sử dụng trình duyệt, dịch vụ email, công cụ tìm kiếm Bing và dịch vụ âm nhạc của mình.

Đọc thêm:Microsoft: Sa thải Bill Gates, đón CEO mới!

Tác Gia

Theo: Laptopmag