Nhịp sống số

Việt Nam sẽ có nhà máy sản xuất tai nghe trị giá 100 triệu USD

Việt Nam sẽ có nhà máy sản xuất tai nghe trị giá 100 triệu USD

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố các số liệu thống kê cho biết tính đến ngày 20/1/2016, đã có 127 dự án đầu tư mới được cấp phép tại Việt Nam. Tổng số vốn đầu tư dự kiến của các dự án này đạt giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính cả số tiền mà các doanh nghiệp đã được cấp phép trước đó xin đăng ký thêm, tổng số vốn đầu tư tại Việt Nam trong tính đến những ngày cuối tháng 1 đã đạt mức 1,3 tỷ USD.

Có khá nhiều lĩnh vực khác nhau được các nhà đầu tư lựa chọn khi đặt chân đến Việt Nam. Trong số đó, công nghiệp chế biến và công nghệ chế tạo là 2 ngành thu hút được nhiều sự đầu tư nhất do những lợi thế về giá nhân công và nguồn lao động. Chỉ tính riêng với công nghiệp chế biến và công nghiệp chế tạo, số tiền mà các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào đây đã lên đến hơn 900 triệu USD.

Đáng chú ý nhất trong số này là dự án đầu tư nhà máy sản xuất tai nghe của công ty TNHH New Wing Interconnect Technology Bắc Giang. Nhà máy này sẽ đặt trụ sở tại Bắc Giang với số vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. Đây sẽ là nơi cho ra đời các sản phẩm tai nghê và dây kết nối mang thương hiệu New Wing. 

 

Việt Nam xuất khẩu điện thoại hơn 1 tỷ USD chỉ trong 15 ngày đầu năm 2016

(Techz.vn) Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, chỉ trong vòng 15 ngày đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu điện thoại đạt hơn 1 tỷ USD.