Nhịp sống số

Việt Nam xuất khẩu điện thoại hơn 1 tỷ USD chỉ trong 15 ngày đầu năm 2016

Việt Nam xuất khẩu điện thoại hơn 1 tỷ USD chỉ trong 15 ngày đầu năm 2016

Theo đó, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2016 đạt 5,95 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần 18% trong số đó thuộc về điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 1,06 tỷ USD). Trong khi đó máy tính và sản phẩm điện tử chỉ đạt 584 triệu USD.

Bên cạnh đó, trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn này đạt 6,17 tỷ USD, giảm 0,5 % so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện đạt 332 triệu USD, máy vi tính và sản phẩm điện tử đạt 953 triệu USD.

Việc Việt Nam xuất khẩu điện thoại với giá trị lớn đã không là điều quá bất ngờ khi trong những gần đây, các thương hiệu sản xuất lớn bắt đầu đẩy mạnh việc sản xuất linh kiện, lắp ráp tại các nhà máy trong nước. Họ bắt đầu chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam với lượng nhân công trẻ dồi dào cũng như các chính sách ưu đãi từ Nhà nước. Trong đó, Samsung Electronics Việt Nam là tập đoàn đóng góp nhiều nhất với nhiều nhà máy, thậm chí trong số đó có vốn đầu tư hàng tỷ USD.

 

Việt Nam xuất khẩu điện thoại đạt 25,8 tỷ USD

(Techz.vn) Con số này cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của Việt Nam về ngành hàng điện thoại và linh kiện các loại. Điều đó cũng đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu các sản phẩm điện thoại và linh kiện điện tử hàng đầu trên thế giới.