Đời sống

Tin tối 28/6: Danh tính ông bảo vệ trúng xổ số Vietlott nhiều nhất Việt Nam; Người vẽ cờ đỏ sao vàng

Tin tối 28/6: Danh tính ông bảo vệ trúng xổ số Vietlott nhiều nhất Việt Nam; Người vẽ cờ đỏ sao vàng

Danh tính ông bảo vệ trúng xổ số Vietlott nhiều nhất Việt Nam: Không nhớ nổi số lần trúng giải

Mặc dù liên tiếp là người may mắn trúng 3 giải độc đắc nhưng cuộc sống phía sau của người đàn ông may mắn đó là ông Đỗ Văn Yên (SN 1944, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) lại rất khó tin.

Được biết để gặp được “Vua xổ số” là rất khó khăn. Theo mách nước của hàng xóm, muốn gặp ông Yên chỉ có cách đến phường Kim Liên, đi lòng vòng quanh đó. 

Dù nắm trong tay vận may khó tin nhưng ông Yên luôn khoác lên mình trang phục của bảo vệ dân phố với dáng vẻ gầy gò, nhỏ bé, hòa vào dòng người ngược xuôi để hỗ trợ công an phân luồng giao thông; tuyên truyền hướng dẫn nhân dân không vi phạm luật, giữ gìn an ninh trật tự… chứ không ra dáng một vị đại gia. 

Nhiều người dân ở phường đã quá quen thuộc với hình ảnh này của ông Yên nên thường xuyên gọi ông bằng nhiều biệt danh hài hước như “vua xổ số” và “hiệp sĩ” bắt cướp. Chia sẻ với mọi người, người đàn ông giản dị này cho biết, ông coi việc chơi xổ số như thú vui giải trí.

screenshot-1142-1687926494.jpg
 


Thế nhưng, vận may cũng thật khó tin chỉ trong 5 năm, từ 2000 đến 2005, ông Yên đã may mắn 3 lần trúng giải độc đắc. Lần 1, ông trúng giải năm 2000, lần 2 năm 2003, lần 3 năm 2005.

Dù không tiết lộ số tiền cụ thể khi trúng giải, nhưng ông Yên chia sẻ mỗi lần đủ để ông mua một căn nhà. Tuy nhiên, đây chỉ là vận may bất ngờ. Vì vậy, ông mong mọi người đừng trông mong vào việc đổi đời nhờ mua vé số, hay chơi bằng máu ăn thua. 


Đối với ông Yên, tiền bạc chưa bao giờ là mục đích sống của ông mà trong suốt hàng chục năm qua, niềm đam mê nhất của ông là được làm công việc bảo vệ dân phố, hỗ trợ lực lượng công an làm công tác giữ gìn trật tự trị an.

Xem chi tiết tại đây. 

Thân thế khủng của hoa hậu đầu tiên của Việt Nam, hé lộ cuộc đời cay đắng và ngoại hình hiện tại

Năm 1955, Việt Nam lần đầu tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Địa điểm tổ chức là miền Nam, nhân lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng. Tại đây, hoa hậu đầu tiên của nước ta cũng xuất hiện – Công Thị Nghĩa (sinh năm 1932). Khi nhận danh hiệu cao quý, Công Thị Nghĩa chỉ mới 23 tuổi và rất được ngưỡng mộ nhờ tài sắc vẹn toàn.

hoa-hau-dau-tien-cua-viet-nam-2-1687940820.jpg
 

Công Thị Nghĩa sinh ra trong một gia đình tư sản ở Ngọc Hồi, Hà Nội. Quê hương của bà là làng hoa nổi tiếng miền Bắc lúc bấy giờ. Bà Nghĩa là con cả trong gia đình có 3 chị em. Dòng dõi của người phụ nữ này không hề tầm thường khi có nguồn gốc vốn là họ Ông. Ông tổ của bà là Ông Nghĩa Đạt, người từng đỗ Bảng nhãn và làm Phó Đô Ngự sử thời vua Lê Thánh Tông. Vị này hiện vẫn còn có tên tại văn bia ở Quốc Tử Giám. Sau này ông được vua Tự Đức đổi sang họ Công, cùng gia đình di cư vào miền Nam từ năm 1942.

Xem chi tiết tại đây. 

Những trường đại học đào tạo tiếng anh tốt nhất Hà Nội: ĐH Ngoại thương vẫn xếp sau 1 trường ĐH này

Tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế, được sử dụng rộng rãi ở đa lĩnh vực khác nhau, là “cầu nối” trong giao tiếp tạo nên nhiều cơ hội với nước ngoài. Tiếng Anh không chỉ giúp bạn mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng mà còn tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp cho bạn trong tương lai. Tuy nhiên, để học tiếng Anh hiệu quả, bạn cần lựa chọn một trường đại học có chất lượng đào tạo tốt, phù hợp với nhu cầu và khả năng của bạn.

Dưới đây là 1 số trường đại học top đầu đào tạo ngoại ngữ tốt nhất ở Hà Nội:

  1. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
img1290-1672105712446565051625-1672108113437-1672108113510608852612-1687943930.jpg
 

 

Trường Đại học Ngoại ngữ là 1 trong 6 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, là nơi hội tụ những giảng viên, cán bộ ngoại ngữ lớn và chất lượng hàng đầu Việt Nam. Trường có nhiều ngành liên quan đến tiếng Anh như: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh - Tiếp thị du lịch quốc tế, Ngôn ngữ Anh - Quản trị du lịch quốc tế, Ngôn ngữ Anh - Quản trị khách sạn quốc tế... Sinh viên được học theo chương trình chuẩn quốc gia và được tham gia các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ tiếng Anh, cuộc thi hùng biện, kỹ năng mềm...Trường có liên kết với các trường đại học nước ngoài để tạo điều kiện cho sinh viên du học và trao đổi học thuật.

Xem chi tiết tại đây. 

Bí mật về xổ số độc đắc mà Vietlott không muốn ai biết: Đa số người trúng sẽ mất đi điều quý giá này

Ở Việt Nam khi nghe đến những thông tin có những người trúng xổ số độc đắc lên tới hàng trăm tỷ ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ và ao ước. Tuy nhiên đằng sau đó lại có những sự thật mà chắc hắn là các công ty xổ số như Vietlott cũng không muốn cho bạn biết.

Sự thật là chỉ có những người làm việc trong ngành xổ số mới biết đến những bí mật vừa thú vị, vừa “đáng sợ”  này. 

screenshot-1165-1687944064.jpg
 

Xem chi tiết tại đây. 

Bí ẩn danh tính người đầu tiên vẽ lá cờ đỏ sao vàng: Không phải người Việt Nam nào cũng biết!

Ít ai biết rằng, lá cờ Tổ quốc 5 cánh sao vàng - Quốc kỳ của nước CHXHCN Việt Nam - được chấp bút vẽ bởi liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, một chiến sĩ cộng sản ưu tú, kiên trung bất khuất.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến (1901-1941) sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở Hà Nam. Bởi vậy, ngay từ thời niên thiếu, chàng thanh niên ấy đã sớm giác ngộ cách mạng và tích cực đóng góp, tham gia vào các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.

screenshot-1161-1687940929.jpg
Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến (1901-1941)
 

Sau khi được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929, năm người con ưu tú của vùng đất Hà Nam cùng các đồng chí như Trần Tử Yến, Vũ Văn Uyển đứng ra thành lập Chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên tại làng Lũng Xuyên, theo quyết định của Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

Xem chi tiết tại đây. 

Thanh Hóa: Nữ sinh bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì vừa sinh con trước ngày thi

Ngày 28/6, một lãnh đạo UBND xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận một nữ sinh 18 tuổi trên địa bàn xã đã lấy chồng sinh con, từ đó dẫn tới không thể hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp 2023.

Theo vị lãnh đạo chia sẻ, nữ sinh này lấy chồng tại huyện Ngọc Lặc, Thanh hóa khoảng hơn 1 tháng và chỉ vừa mới sinh con cách hôm thi một vài ngày.

Nữ sinh đã đăng ký thi tại Trường THPT Lang Chánh, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng em đã không thể hoàn thành kỳ thi vì mới sinh con.

a-46-1687940875.png
Ảnh minh họa

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Thanh Hóa có tổng số hơn 36.400 thí sinh đăng ký dự thi, với 75 điểm thi. Trong đó, có 22 điểm thi thuộc khu vực miền núi, 3 điểm thi cách xa trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 200 km gồm: Trường THPT Quan Sơn, THPT Quan Hóa và THPT Mường Lát.

Xem chi tiết tại đây. 

Bí ẩn về nơi duy nhất trên thế giới đàn ông có sữa cho con bú với kích cỡ bộ ngực ‘khủng’ 

Nói về tập tục cho con bú của đàn ông thuộc bộ tộc Aka, Giáo sư Barry Hewlett, một nhà nhân chủng học người Mỹ (thuộc nhóm người đầu tiên chung sống với tộc Aka) cho biết, việc đứa trẻ tác động liên tục vào núm vú của người cha khiến testosterone giảm và hóc-môn prolactin tăng lên. Đây là nguyên nhân chính khiến cơ thể người đàn ông tiết ra sữa giống như phụ nữ.

Bi-an-ve-noi-duy-nhat-tren-the-gioi-dan-ong-co-sua-cho-con-bu-voi-kich-co-bo-nguc-khung-7

Không chỉ thế, sau nhiều tháng cho con bú, kích thước bộ ngực của đàn ông tộc Aka cũng to hơn bình thường rất nhiều. Đây được xem là là nơi duy nhất trên thế giới có khả năng nuôi con khôn lớn từ dòng sữa cha. 

Xem chi tiết tại đây. 

 

Bí ẩn ngôi làng Nam Định đời nào cũng có nhân tài: Vị trí phong thủy không nơi nào ở Việt Nam có!

Từ lâu ngôi làng Hành Thiện thuộc tỉnh Nam Định được mệnh danh vùng đất địa linh nhân kiệt, thời nào cũng xuất hiện những người con kiệt xuất, làm rạng danh đất nước.