Thế giới

'Thiết quân luật' đề nghị quân đội vào cuộc 'đàn áp' kết quả bầu cử, Tổng thống Donald Trump nói gì?

'Thiết quân luật' đề nghị quân đội vào cuộc 'đàn áp' kết quả bầu cử, Tổng thống Donald Trump nói gì?

Những ngày vừa qua, nhiều hãng tin lớn của nước Mỹ đồng loạt đưa tin khẳng định Tổng thống đương nhiệm Donald Trump có thể kích hoạt trạng thái "Thiết quân luật", yêu cầu quân đội Hoa Kỳ vào cuộc để "đàn áp" kết quả bỏ phiếu, hủy chiến thắng của đối thủ Joe Biden. Được biết, đây là một phương án được "hiến kế" bởi cựu tướng từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ Michael Flynn - một trong những đồng minh trung thành của chính quyền Donald Trump.

'Thiết quân luật' đề nghị quân đội vào cuộc 'đàn áp' kết quả bầu cử, Tổng thống Donald Trump nói gì?
Cựu tướng từng phục vụ trong quân đội Mỹ Michael Flynn là người "hiến kế" thiết quân luật cho ông Donald Trump.

Hôm nay ngày 20/12 (giờ địa phương), ông Trump đã chính thức lên tiếng về những tin đồn này:

"Thiết quân luật = Truyền thông tin giả" - người đứng đầu Nhà Trắng viết ngắn gọn trên Twitter.

Đây có lẽ là động thái ngầm phủ nhận thông tin ông Trump sẽ để quân đội can thiệp tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020. Dù vậy Tổng thống đương nhiệm cũng đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào cựu cố vấn an ninh John Bolton và gọi ông này là "kẻ ngốc nhất Washington" khi Bolton gọi ý tưởng sử dụng thiết quân luật là "hoang đường".

'Thiết quân luật' đề nghị quân đội vào cuộc 'đàn áp' kết quả bầu cử, Tổng thống Donald Trump nói gì?
Ông Trump phủ nhận việc yêu cầu quân đội can thiệp kết quả bầu cử.

"Một ý tưởng kinh khủng, không thể chấp nhận được và chưa hề có tiền lệ trong lịch sử" - John Bolton đưa ra nhận xét với tờ CNN về phương án kích hoạt thiết quân luật.

Đáp lại những chỉ trích này, Michael Flynn khẳng định trạng thái "thiết quân luật" đã từng được kích hoạt tới... 64 lần trong lịch sử Hoa Kỳ. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất sử dụng thiết quân luật là Tổng thống đời thứ 16 của nước Mỹ Abraham Lincoln.

Ý tưởng để quân đội vào cuộc "đàn áp" kết quả bầu cử được Flynn đề xuất trong một phiên họp "nảy lửa" vào ngày 18/12 vừa qua tại Nhà Trắng. Trong cuộc họp này, Tổng thống Trump được cho là đã cân nhắc về phương án trên tuy nhiên hàng loạt các quan chức khác có mặt trên bàn họp đều phản đối ý tưởng "điên rồ" này.

'Thiết quân luật' đề nghị quân đội vào cuộc 'đàn áp' kết quả bầu cử, Tổng thống Donald Trump nói gì?
Dù vậy nhiều nguồn tin nội bộ cho rằng ông Trump đã từng cân nhắc nghiêm túc về ý kiến này.

“Chúng tôi đang lo Tổng thống dành quá nhiều thời gian cho những kẻ muốn phá hoại cuộc bầu cử, những kẻ đầu óc toàn thuyết âm mưu hoang đường và những ý tưởng lạm quyền trắng trợn” - một quan chức giấu tên nói với tờ CNN.

 

Tổng thống Donald Trump ký dự luật 'tống cổ' doanh nghiệp Trung Quốc: Chưa phải đòn trừng phạt cuối!

(Techz.vn) Dự luật này sẽ tống cổ tất cả doanh nghiệp Trung Quốc ra khỏi mọi sàn chứng khoán trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải đòn trừng phạt cuối cùng giành cho Đại Lục.