Thế giới

Cựu tướng Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump có thể điều quân đội để hủy chiến thắng của Joe Biden

Cựu tướng Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump có thể điều quân đội để hủy chiến thắng của Joe Biden

"Nếu muốn, ông ấy (Donald Trump) có thể huy động quân đội và yêu cầu tổ chức bầu cử lại. Điều này đã có tiền lệ dù bọn họ nói như thể chúng ta chưa bao giờ dùng đến biện pháp này. Trạng thái 'thiết quân luật' đã từng được kích hoạt tới 64 lần!" - ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia trả lời câu hỏi "Tổng thống đương nhiệm có thể làm gì để thay đổi kết quả bầu cử" trên truyền hình cách đây ít ngày.

Cựu tướng Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump có thể điều quân đội để hủy chiến thắng của Joe Biden
Michael Flynn là đồng minh trung thành của ông Donald Trump.

Flynn khẳng định ông Donald Trump có thể huy động quân đội vào cuộc để chiếm quyền kiểm soát tất cả các máy kiểm phiếu, đồng thời tổ chức bầu cử lại ở bất kỳ bang chiến trường nào mà ông Joe Biden giành chiến thắng.

"Tôi không cổ vũ làm điều này. Chúng ta có những tiến trình hợp hiến cần phải được tuân thủ" - Ông Flynn cũng nhấn mạnh rằng đây là một phương án có thể được xem xét.

Cựu tướng Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump có thể điều quân đội để hủy chiến thắng của Joe Biden
Quân đội sẽ vào cuộc để đòi lại công bằng cho Tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử năm nay?

Michael Flynn - cựu tướng quân đội đã nghỉ hưu. Ông từng được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của nước Mỹ dưới triều đại Donald Trump tuy nhiên đã nhanh chóng bị cách chức chỉ sau 24 ngày. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra rất "trung thành" với người đứng đầu phe Cộng hòa khi thường xuyên có những phát ngôn đứng về phía ông Trump từ trước tới nay.

Dù đã chính thức bị tuyên bố thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay tuy nhiên Tổng thống đương nhiệm vẫn được rất nhiều đồng minh kêu gọi tiếp tục thách thức kết quả bầu cử. Các quan chức Nhà Trắng cách đây ít ngày cũng phát đi thông điệp không công nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Cựu tướng Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump có thể điều quân đội để hủy chiến thắng của Joe Biden
Trước đó, ông Trump đã khẳng định sẽ có một cuộc biểu tình lớn "chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ" vào ngày họp Quốc hội tới đây.

Hôm 14/12 vừa qua, đại cử tri đoàn trên toàn nước Mỹ đã có cuộc họp tại tòa nhà Nghị viện để hoàn tất quá trình bỏ phiếu bầu tổng thống. Với 306 phiếu tín nhiệm, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã được công nhận giành chiến thắng áp đảo so với Donald Trump (232 phiếu) để trở thành Tổng thống đắc cử thứ 46 của Hoa Kỳ. Dù vậy, chính quyền đương nhiệm đã liên tục công khai không thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Thậm chí ông Trump và các đồng minh được cho là đang lên kế hoạch để đảo ngược kết quả bầu cử ngay trong phiên họp Quốc hội vào ngày 06/01/2021 sắp tới - điều chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ!

 

Tổng thống Donald Trump ký dự luật 'tống cổ' doanh nghiệp Trung Quốc: Chưa phải đòn trừng phạt cuối!

(Techz.vn) Dự luật này sẽ tống cổ tất cả doanh nghiệp Trung Quốc ra khỏi mọi sàn chứng khoán trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải đòn trừng phạt cuối cùng giành cho Đại Lục.