Thế giới

Quốc gia duy nhất trên thế giới gần 1 thế kỷ không có trẻ em được sinh ra, là nơi không có nhà tù

Giữa lòng châu Âu tồn tại một quốc gia đặc biệt bậc nhất thế giới. Không chỉ nổi bật vì quy mô nhỏ bé, nơi đây còn sở hữu hàng loạt “ngoại lệ” hiếm thấy về dân số, cơ chế công dân và đời sống xã hội.

Quốc gia nhỏ nhất hành tinh

Nằm trọn trong thủ đô Roma, Vatican có diện tích chỉ khoảng 44ha và dân số hơn 800 người – nhỏ nhất thế giới cả về lãnh thổ lẫn dân số. Dù vậy, quốc gia này lại là trung tâm quyền lực của Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Vatican được thành lập năm 1929 theo Hiệp ước Latêranô, đánh dấu sự ra đời của một quốc gia có chủ quyền độc lập, đứng đầu là Giáo hoàng – người nắm giữ quyền lực tối cao về lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Hiện tại, người đứng đầu Vatican là Giáo hoàng Leo XIV – vị Giáo hoàng thứ 267 và cũng là người Mỹ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này.

1-1690341398-2325-1690342370

Gần một thế kỷ không có trẻ em được sinh ra

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Vatican là gần như không ghi nhận ca sinh nào trong suốt nhiều thập kỷ. Nguyên nhân không nằm ở chính sách mà đến từ đặc thù dân số.

Phần lớn cư dân tại đây là linh mục, tu sĩ – những người sống độc thân và không lập gia đình. Bên cạnh đó, Vatican cũng không có bệnh viện hay cơ sở sinh nở. Mọi trường hợp mang thai hoặc cần chăm sóc y tế đều được chuyển sang Rome.

Vì vậy, dù có trẻ em được sinh ra trong cộng đồng liên quan đến Vatican, các ca sinh đều diễn ra trên lãnh thổ Italy và không được tính vào thống kê của quốc gia này.

1745220643_toa-thanh-vatican_14

Quốc gia “không nhà tù” và công dân theo chức vụ

Vatican còn được xem là quốc gia duy nhất trên thế giới không có nhà tù đúng nghĩa. Với quy mô dân số nhỏ, nơi đây chỉ có khu tạm giữ. Theo quy định từ Hiệp ước Latêranô, người bị kết án sẽ được chuyển sang Italy để chấp hành án.

Một điểm đặc biệt khác là cơ chế công dân. Vatican không cấp quốc tịch theo nơi sinh hay huyết thống. Thay vào đó, quyền công dân gắn liền với chức vụ. Khi một người làm việc hoặc phục vụ cho Tòa Thánh, họ được cấp quốc tịch; khi thôi nhiệm vụ, quyền này cũng tự động chấm dứt.

du-lich-vatican-1

Quốc gia duy nhất là Di sản Thế giới

Năm 1984, UNESCO đã công nhận toàn bộ Vatican là Di sản Thế giới – điều chưa từng có tiền lệ. Điều này phản ánh giá trị lịch sử, nghệ thuật và tôn giáo đặc biệt của quốc gia này.

Dù không có hệ thống thuế, Vatican vẫn vận hành đầy đủ các thiết chế như bưu điện, truyền thông, ngân hàng, thậm chí phát hành tem và đồng tiền riêng (Euro Vatican). Nguồn thu chủ yếu đến từ du lịch, bảo tàng và các khoản đóng góp từ tín đồ trên toàn thế giới.

Tồn tại như một “quốc gia không giống ai”, Vatican không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là minh chứng cho một mô hình nhà nước độc đáo bậc nhất hành tinh – nơi quy mô nhỏ bé lại đi cùng tầm ảnh hưởng toàn cầu.