Phép màu đến với 8 người dân mắc kẹt vì lũ, nghẹt thở khoảnh khắc trực thăng quân đội giải cứu
Vì mưa lũ, 8 người dân bị mắc kẹt trên mái nhà ở thôn Anh Trung, xã Mường Hung, cạnh bãi bồi ven sông Mã. Nhận tin, trực thăng của Binh đoàn 18 đã tiếp cận giải cứu người gặp nạn.
Chiều 1/8, ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều khu vực miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên chìm trong biển nước, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Lúc 15h ngày 1/8, Cục Cứu hộ Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) nhận tin khẩn từ xã Mường Hung (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về việc 8 người dân bị nước lũ cô lập tại bãi bồi ven sông Mã, phải leo lên mái nhà để tránh dòng nước đang dâng cao hơn 3 mét.
Ngay sau khi nhận tin, Bộ Quốc phòng phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18, điều trực thăng cứu hộ số hiệu VN-8624 xuất phát từ Hà Nội lúc 15h45. Khoảng một giờ sau, máy bay tiếp cận được hiện trường. Bộ đội đã dùng thang dây và người nhảy dù xuống mái nhà, lần lượt đưa từng nạn nhân lên trực thăng và đưa vào bờ an toàn. Cuộc giải cứu diễn ra trong khoảng 30 phút, kết thúc lúc 17h30.
Máy bay Binh đoàn 18 tiếp cận người mắc kẹt. Video: Chính Đức
Tại Sơn La, lượng mưa từ đêm 31/7 đến sáng 1/8 lên tới 137 mm tại Sam Kha và 132 mm tại Làng Chếu. Tại xã Púng Bánh, 10 thôn bản bị cô lập, nước ngập sâu đến 2 mét. Một cây cầu bắc qua suối Nậm Công bị nước lũ cuốn sập. Hàng trăm hộ dân tại các xã Mường Lạn, Bó Sinh, Mường Lầm, Sốp Cộp, Chiềng Khoong buộc phải sơ tán khẩn cấp do nước dâng.
Tình hình càng nghiêm trọng hơn tại tỉnh Điện Biên khi mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt diện rộng khiến 3 người chết, 8 người mất tích và nhiều thôn bản bị chia cắt. Việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, cây đổ, đất đá sạt lở chắn đường. Một số điểm sơ tán còn thiếu nước sạch, thuốc men và lương thực.

Tại cuộc họp khẩn với UBND tỉnh Điện Biên chiều 1/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện tại chỗ và cơ động, khẩn trương tìm kiếm người mất tích và sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải tìm kiếm càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ cơ hội cứu người. Trường hợp bị thương cần xác định rõ mức độ, nếu nguy kịch phải lập tức điều trực thăng y tế cứu hộ.
Ông cũng yêu cầu khẩn trương phục hồi tuyến đường bị chia cắt, cung cấp đủ nước sạch, thuốc men, lương thực, không để người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

UBND tỉnh Điện Biên được chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, với sự tham gia trực tiếp của Chủ tịch tỉnh cùng các sở ngành chủ lực. Các hoạt động điều hành phải tập trung, gọn, rõ, xử lý nhanh từng việc.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần kiểm soát chặt hoạt động của các hồ thủy điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, ông Lê Thành Đô cho biết địa phương đã liên hệ các nhà mạng khẩn trương khôi phục liên lạc ở những xã trọng điểm, đồng thời huy động máy móc, thiết bị mở đường vào hiện trường và đã khắc phục 95 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 15.000 hộ dân.