Thế giới

Ông Donald Trump chính thức ký dự luật ngân sách nghìn tỷ USD, Joe Biden và cả nước Mỹ 'thở phào'

Ông Donald Trump chính thức ký dự luật ngân sách nghìn tỷ USD, Joe Biden và cả nước Mỹ 'thở phào'

Nhà Trắng tối ngày hôm nay 27/12 (giờ địa phương) xác nhận Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã chính thức đặt phút ký vào dự luật ngân sách Chính phủ trị giá 2.300 USD khi đang... đi đánh golf ở West Palm Beach, bang Florida. Được biết kể từ khi tới Florida để nghỉ lễ, ông Trump hoàn toàn không xuất hiện trước truyền thông và giành phần lớn thời gian để tới CLB golf mỗi ngày.

Ông Donald Trump chính thức ký dự luật ngân sách nghìn tỷ USD, Joe Biden và cả nước Mỹ 'thở phào'
Ông Trump giành phần lớn thời gian nghỉ lễ để đi đánh golf.

Trước khi tin tức từ Nhà Trắng được phát đi, ông Trump đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn lên Twitter với nội dung "Tin tốt về dự luật cứu trợ COVID-19". Được biết, dự luật mà ông Trump vừa đặt bút phê duyệt sẽ tài trợ 900 triệu USD để hỗ trợ cho những công dân Mỹ đang gặp khủng hoảng vì đại dịch. 1400 USD còn lại được dùng để chi trả cho những hoạt động từ nay tới tháng 9 năm sau của Chính phủ Hoa Kỳ.

Ông Donald Trump chính thức ký dự luật ngân sách nghìn tỷ USD, Joe Biden và cả nước Mỹ 'thở phào'
Dự luật ngân sách Chính phủ đã chính thức được ông Trump phê duyệt (Ảnh minh họa).

Việc Tổng thống Donald Trump chịu phê duyệt dự luật ngân sách giúp Chính phủ Mỹ tránh được việc phải đóng cửa sau ngày 28/12. Trước đó, ông Trump đã thẳng thừng chỉ trích dự luật cứu trợ COVID-19 là "nỗi ô nhục" đồng thời yêu cầu sửa lại dự luật bằng mọi giá để đảm bảo mỗi người dân Mỹ phải nhận được tối thiểu 2000 USD tiền cứu trợ, thay vì con số 600 USD ít ỏi như hiện tại.

Ông Donald Trump chính thức ký dự luật ngân sách nghìn tỷ USD, Joe Biden và cả nước Mỹ 'thở phào'
Ông Joe Biden chắc chắn là một trong những người vui nhất khi dự luật được đối thủ Donald Trump phê duyệt.

Người mừng nhất sau khi dự luật được ông Trump phê duyệt chắc chắn là Tổng thống đắc cử Joe Biden. Cụ thể trong trường hợp ông Trump không chịu ký, Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa. Được biết Quốc hội khóa hiện tại sẽ mãn nhiệm vào ngày 03/01, chỉ vỏn vẹn 17 ngày trước lễ nhậm chức của ông Biden. Khoảng thời gian này là quá ít để chính quyền mới đạt được thỏa thuận cho một dự luật ngân sách sửa đổi. Quốc hội khóa mới của chính quyền Joe Biden cũng không có bất kỳ hoạt động lập pháp nào cho đến sau ngày 20/01 - ngày nhậm chức của tân Tổng thống.

 

Cựu tổng thống Barack Obama khiến nước Mỹ nổi giận vì 'hay nói đạo lý' nhưng hành xử 'vô ý thức'

(Techz.vn) Hình ảnh "vô ý thức" của ông Barack Obama trong thời điểm nước Mỹ đang vật lộn với làn sóng bùng dịch COVID-19 mới khiến cho người dân nước này vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt trước đó, ông Obama thường xuyên "nói đạo lý" về việc phòng ngừa dịch bệnh!