Doanh nghiệp

Intel muốn thay thế Samsung sản xuất chip cho iPad

Intel muốn thay thế Samsung sản xuất chip cho iPad

Chắc chắn để có thể thuyết phục Apple, Intel phải đưa ra được một con chip sử dụng điện năng hiệu quả hơn nữa, đồng thời nâng cao năng lực tính toán mới có thể cạnh tranh với các con chip ARM hiện nay. Năm tới chắc chắn là một năm rất thú vị trong lĩnh vực bộ xử lý cho thiết bị di động.

  • Apple - Samsung sắp cắt đứt quan hệ với nhau
  • Samsung sẽ không còn là nhà cung cấp chip cho Apple

Một tin đồn bắt đầu được lan truyền từ cuối tuần qua rằng Apple đang trong giai đoạn đàm phán với Intel về việc sản xuất các con chip cho các thiết bị iPhone và iPad của họ. Apple cũng có một đối tác khác là TSMC, nơi sẽ chính thức thay thế Samsung trong việc cung cấp các con chip Ax cho Apple từ năm sau, tuy nhiên để an toàn, họ vẫn quyết định hợp tác với Intel. Intel hoàn toàn có đủ năng lực và công nghệ để thực hiện điều này, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất chip.

Không phải lần đầu 2 ông lớn này bắt tay nhau

Đây có vẻ là một thủ thuật “vừa đánh vừa xoa” của Apple, bởi trong khi muốn Intel cung cấp chip cho các thiết bị di động của mình, Apple lại muốn chuyển sang sử dụng kiến trúc ARM cho các thiết bị máy tính để bàn cũng như xách tay của mình.

Hiện nay Intel cũng đã tiến hành cung cấp chip cho khá nhiều thiết bị di động. Những con chip Core i5 tiết kiệm điện năng trên máy Surface Pro có hiệu năng cao nhưng “ngốn” pin nhanh, còn những con chip như Z2760 Atom thì có mức tiêu thụ tốt hơn nhưng đồng nghĩa với hiệu năng cũng thấp hơn rất rất nhiều.

Con chip Atom chỉ đáp ứng được về kích thước, còn hiệu năng và mức tiêu thụ điện thì chưa

Chắc chắn để có thể thuyết phục Apple, Intel phải đưa ra được một con chip sử dụng điện năng hiệu quả hơn nữa, đồng thời nâng cao năng lực tính toán mới có thể cạnh tranh với các con chip ARM hiện nay. Năm tới chắc chắn là một năm rất thú vị trong lĩnh vực bộ xử lý cho thiết bị di động.

Mời các bạn xem chuyên trang về Apple