Đời sống

Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận án 27 năm, nhiều bị cáo nhận mức án nghiêm khắc

Bà Hồ Thị Thanh Phương, cựu giám đốc Công ty TSL và Avatek, chấp nhận bản án 27 năm tù trong vụ kết quả kiểm nghiệm giả liên quan kẹo Kera, sữa Hiup, không kháng cáo.

Ngày 23/3, TAND TP.HCM đã công bố bản án sơ thẩm trong vụ án liên quan công ty kiểm nghiệm kẹo Kera và sữa Hiup, với nhiều bị cáo phải nhận mức án nghiêm khắc. Trong số này, bà Hồ Thị Thanh Phương, cựu giám đốc Công ty TSL và sau này là giám đốc Công ty Avatek, chấp nhận án 27 năm tù, không kháng cáo, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong vụ án.

Trước đó, cựu Chủ tịch Công ty TSL Đoàn Hữu Lượng, cựu Phó Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Hữu Truyền và 48 bị cáo khác đã nộp đơn kháng cáo, yêu cầu giảm nhẹ hình phạt. Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong khi đó, Hồ Thị Thanh Phương cùng 2 vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh và Nguyễn Hà Linh, cùng 47 bị cáo khác, không thực hiện kháng cáo, đồng nghĩa chấp nhận bản án sơ thẩm.

kẹo 1s
Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương. Ảnh: TRẦN LINH

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 2, TAND TP.HCM tuyên phạt bà Hồ Thị Thanh Phương 27 năm tù, Đoàn Hữu Lượng 25 năm tù, Nguyễn Hà Linh 3 năm 6 tháng tù, với các tội danh Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Nam Khánh nhận 3 năm tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, trong khi 96 bị cáo còn lại chịu mức án từ 2 năm tù đến 17 năm tù, được cho hưởng án treo, chủ yếu về tội Giả mạo trong công tác.

kẹo 2ss
Bị cáo Đoàn Hữu Lượng. Ảnh: TRẦN LINH

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, nhằm thu lợi bất chính, các cá nhân tại Công ty TSL và Công ty Avatek cùng nhiều tổ chức trung gian lập phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng nhiều thủ đoạn, như không gửi mẫu, gửi mẫu hợp thức hóa hoặc chỉnh sửa chỉ tiêu kiểm nghiệm. Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi khoảng 117 tỷ đồng.

Sau khi tách ra thành lập Công ty Avatek, bà Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục chỉ đạo phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả giả cho 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi 83,7 tỷ đồng. Phương quảng cáo khách hàng không cần lấy mẫu kiểm nghiệm vẫn đạt yêu cầu và có thể chỉnh sửa kết quả.

Ngoài ra, để được thuận lợi trong cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, bà Hồ Thị Thanh Phương và Đoàn Hữu Lượng đã nhiều lần đưa gần 4 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nhằm nhờ tác động tới các cơ quan chức năng.

Vụ án này tiếp tục là bài học về giám sát công ty kiểm nghiệm, nhấn mạnh trách nhiệm của các cá nhân trong quản lý chất lượng sản phẩm kẹo Kera và sữa Hiup, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp về hệ quả pháp lý khi sử dụng kết quả kiểm nghiệm giả.