Tin tức công nghệ

Facebook từng định bán dữ liệu người dùng nếu “được giá"

Facebook từng định bán dữ liệu người dùng nếu “được giá

Theo một số tài liệu nội bộ của Facebook mà Theo Wall Street Journal có được, mạng xã hội này từng xem xét việc bán quyền truy cập dữ liệu người dùng với các bên thứ 3. Điều này diễn ra ít nhất từ khoảng thời gian 2012-2014, khi công ty vừa IPO và đang phải chật vật tìm kiếm doanh thu.

Trong 1 email được phát hiện, nhân viên Facebook đã đề cập đến việc yêu cầu đối tác - là các nhà phát triển ứng dụng phải trả 250.000 USD nếu muốn có quyền truy cập dữ liệu người dùng.

Quyền truy cập này chính là thứ đã cho phép ứng dụng “This Is Your Digital Life” (một ứng dụng thu thập dữ liệu người dùng trong vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica) có thể truy cập vào thông tin dữ liệu của 87 triệu tài khoản dù rất ít trong số này đồng ý.

Thời gian đó, các bên thứ 3 không chỉ thấy được dữ liệu của những người dùng ứng dụng, mà còn cả thông tin của bạn bè họ. Chính sự lỏng lẻo này đã khiến Facebook cảm thấy mình “bị hớ" và cố gắng tìm cách kiếm từ những dữ liệu này.

Ngoài ra, các phóng viên cũng phát hiện ra rằng người của Facebook đã đàm phán với các bên như Amazon, Ngân hàng Hoàng gia Canada để trao đổi về những những lợi ích mà họ có thể có được, cũng như liệu những bên này có thể trả bao nhiêu tiền cho Facebook từ những lợi ích đó.

Trao đổi với The Wall Street Journal, đại diện Facebook công ty này luôn muốn xây dựng những giá trị bền vững, những thông tin trên chỉ là những cuộc nói chuyện nội bộ về cách họ có thể làm việc.

 

Cựu nhân viên tiết lộ luật ngầm của Facebook, không tuyển nhân viên da đen

(Techz.vn) Một bản ghi nhớ nội bộ được chính cựu nhân viên của Facebook đăng thẳng lên Twitter tiết lộ sự phân biệt chủng tôc gay gắt đến từ nội bộ mạng xã hội này.