Thế giới

Đồng minh của Donald Trump đã có kế hoạch 'ngược dòng' ngay trong ngày đại cử tri đoàn bầu cử TT Mỹ

Đồng minh của Donald Trump đã có kế hoạch 'ngược dòng' ngay trong ngày đại cử tri đoàn bầu cử TT Mỹ

Truyền thông xứ cờ hoa đưa tin, một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa đang lên kế hoạch thách thức kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn trong cuộc họp ngày hôm nay, 14/12 (giờ địa phương) tại Washington.

Cụ thể, nhóm đảng viên phe bảo thủ trung thành với ông Donald Trump, dẫn đầu bởi Hạ nghị sĩ Mo Brooks sẽ phủ nhận kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri khác tại Wisconsin, Georgia, Nevada, Arizona và Pennylsvania - các bang chiến trường đã công nhận chiến thắng của Joe Biden tại cuộc bỏ phiếu phổ thông. Đây là những bang chiến trường mang tính "bước ngoặt", bị đội ngũ bầu cử của ông Trump liên tục tố cáo gian lận bầu cử. Nếu có thể lật ngược kết quả bầu cử tại 5 bang kể trên, ông Trump gần như sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

Đồng minh của Donald Trump đã có kế hoạch 'ngược dòng' ngay trong ngày đại cử tri đoàn bầu cử TT Mỹ
Ông Mo Brooks (trái) - đồng minh trung thành của Donald Trump sẽ "chiến đấu" vì lợi ích của phe Cộng hòa tới phút cuối cùng.

"Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, chúng tôi (các đại cử tri) có vai trò cao hơn bất kỳ thẩm phán bang hay liên bang nào, thậm chí cả Tòa án Tối cao. Tiếng nói của chúng tôi chính là phán quyết cuối cùng" - Hạ nghị sĩ Brooks phát biểu với tờ NY Times.

Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri năm 1887 của nước Mỹ nêu rõ, các nghị sĩ Quốc hội có quyền nộp đơn thách thức kết quả bỏ phiếu trong của cuộc họp đại cử tri. Để làm được điều này cần phải có một văn bản với chữ ký của ít nhất một Thượng nghị sĩ và một Hạ nghị sĩ - đại diện cho hai cơ quan hành pháp tối cao của Chính phủ Hoa Kỳ.

Đồng minh của Donald Trump đã có kế hoạch 'ngược dòng' ngay trong ngày đại cử tri đoàn bầu cử TT Mỹ
Phó Tổng thống đồng thời là Chủ tịch Thượng viện đương nhiệm Mike Pence - người có quyền lực cao nhất trong cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn - cũng là một đồng minh thân cận của chính quyền Donald Trump.

Như đã đưa tin từ trước, ngày hôm nay 14/12 (theo giờ Mỹ), toàn bộ 538 đại cử tri sẽ tiến hành họp tại tòa nhà Nghị viện ở Washington và bỏ phiếu lần cuối để bầu ra tổng thống tiếp theo sẽ lãnh đạo Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng sẽ được đương kim Chủ tịch Thượng viện Mike Pence - người chủ trì phiên kiểm phiếu - đọc to vào trưa ngày 06/01/2021 tới đây.

Đồng minh của Donald Trump đã có kế hoạch 'ngược dòng' ngay trong ngày đại cử tri đoàn bầu cử TT Mỹ
Nỗ lực của ông Donald Trump sẽ có kết quả vào ngày 06/01 tới đây.

Trước đó vào ngày 09/12, toàn bộ 50 bang và thủ đô Washington DC đã công nhận kết quả bầu cử phổ thông của các cử tri trên toàn nước Mỹ. Theo đó Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chỉ giành được 232 phiếu đại cử tri trong khi đối thủ của ông, Joe Biden nhận được tới 306 phiếu. Nếu không thể giành lấy sự tín nhiệm của các đại cử tri trong cuộc bỏ phiếu chính thức cuối cùng, mọi nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử của chính quyền Donald Trump sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa sau ngày hôm nay.

 

Cập nhật kết quả Bầu cử Tống thống Mỹ 2020: Đại cử tri đoàn tiến hành bỏ phiếu hôm nay, ngày 14/12

(Techz.vn) Những nỗ lực cuối cùng của ông Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử sẽ chính thức có kết quả trong ngày hôm nay 14/12, khi 528 đại cử tri trên toàn nước Mỹ tiến hành bỏ phiếu lần cuối để chọn ra Tổng thống Hoa Kỳ tiếp theo.