Thể thao

Tiết lộ: Quan chức cấp cao Hoa Kỳ khẳng định ông Donald Trump 'chắc chắn sẽ tái đắc cử Tổng thống'

Tiết lộ: Quan chức cấp cao Hoa Kỳ khẳng định ông Donald Trump 'chắc chắn sẽ tái đắc cử Tổng thống'

"Các tòa án không quyết định xem ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Chính chúng ta mới là những người có quyền quyết định điều đó" - Ông Michael T. Flynn - cựu Cố vấn An ninh cấp cao Hoa Kỳ nói với đám đông biểu tình tại Washington kêu gọi từ chối chiến thắng của Joe Biden vì cáo buộc "gian lận bầu cử".

Tiết lộ: Quan chức cấp cao Hoa Kỳ khẳng định ông Donald Trump 'chắc chắn sẽ tái đắc cử Tổng thống'
Cựu quan chức An ninh cấp cao khẳng định ông Donald Trump sẽ tái đắc cử.

Ông Flynn được cho là đã xuống đường hôm 12/12 vừa qua (theo giờ địa phương) cùng với hàng trăm người ủng hộ chính quyền Donald Trump để phản đối kết quả cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ đơn khiếu nại của Texas nhằm mục đích "đảo ngược" chiến thắng của phe Dân chủ tại 4 bang chiến trường Wisconsin, Georgia, Michigan và Pennylsvania.

Trước đám đông, sĩ quan tình báo quân sự hàng đầu nước Mỹ tại Afghanistan khẳng định ông chắc chắn 100% chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về người đứng đầu phe Cộng hòa - Donald Trump:

Tiết lộ: Quan chức cấp cao Hoa Kỳ khẳng định ông Donald Trump 'chắc chắn sẽ tái đắc cử Tổng thống'
Ông Flynn phát biểu trước đám đông biểu tình ủng hộ phe Cộng hòa tại Washington.

"Tôi đã được hỏi rằng, theo thang điểm 10 thì liệu ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Tôi sẽ nói lại điều này một lần nữa, với các bạn. Đó chính là Tổng thống Donald Trump, 10 điểm tuyệt đối" - Tờ Newsweek dẫn lời ông Michael T. Flynn.

"Ông ấy (Donald Trump) biết được cần tin tưởng những ai và đó chính là các bạn" - Flynn cổ động tinh thần của đám đông biểu tình - "Tổng thống đặt niềm tin vào các bạn vì ông ấy biết các bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đất nước này. Điều đó (gian lận bầu cử) là không được phép xảy ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ".

Tiết lộ: Quan chức cấp cao Hoa Kỳ khẳng định ông Donald Trump 'chắc chắn sẽ tái đắc cử Tổng thống'
Cuộc bỏ phiếu hôm 14/12 tới đây của đại cử tri đoàn sẽ là cơ hội cuối của ông Trump trước đối thủ Joe Biden.

Ngày mai 14/12 (theo giờ địa phương), đại cử tri đoàn trên toàn nước Mỹ sẽ tiến hành họp và bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng xem ai trong hai ứng viên Donald Trump và Joe Biden sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

 

Joe Biden có nguy cơ bị chặn đường vào Nhà Trắng, đại cử tri đoàn 'phản bội' để tiếp tay cho Trump?

(Techz.vn) Theo truyền thông Hoa Kỳ, không có dấu hiệu nào cho thấy đại cử tri đoàn sẽ cam kết bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào ngày 14/12 tới đây.