Không phải dầu khi, một nhóm cổ phiếu bất ngờ ‘chiếm sóng’ nhờ giá hàng hóa tăng mạnh
Phiên sáng 4/3 ghi nhận sự phân hóa rõ nét, trong đó một nhóm cổ phiếu bất ngờ trở thành tâm điểm nhờ động lực từ thị trường hàng hóa toàn cầu.
Trong phiên sáng nay, thị trường chứng khoán mở cửa với trạng thái biến động mạnh. Ngay sau giờ khớp lệnh đầu tiên, VN-Index có lúc mất gần 10 điểm. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 7 phút, chỉ số nhanh chóng đảo chiều, leo lên vùng 1.833 điểm - tương đương mức tăng gần 20 điểm - nhờ lực kéo từ nhiều nhóm cổ phiếu. Dù vậy, áp lực chốt lời gia tăng sau đó khiến đà tăng thu hẹp, đưa chỉ số trở lại dưới tham chiếu.
Dòng tiền trên thị trường vẫn ưu tiên nhóm dầu khí và phân bón. Ngược lại, các nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và bán lẻ ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt.
Điểm nổi bật trên bảng điện sáng nay là sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu ngành than. Lực cầu gia tăng mạnh ngay từ đầu phiên đã đẩy nhiều mã tăng kịch trần như TD6 (Than Đèo Nai), THT (Than Hà Tu), NBC (Than Núi Béo), MDC (Than Mông Dương)…
Thực tế, dòng tiền đã bắt đầu chảy vào nhóm này từ phiên đầu tuần, tạo nền cho nhiều cổ phiếu thoát khỏi trạng thái tích lũy và tăng tốc nhanh. Một số mã ghi nhận mức tăng ấn tượng chỉ sau vài phiên như THT (+23%), TD6 (+24%), TVD (+25%), NBC (+28%).
Diễn biến tích cực của nhóm than diễn ra trong bối cảnh giá than nhiệt toàn cầu đồng loạt đi lên tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt.
Theo dữ liệu từ TradingEconomics, giá than đã bật tăng hơn 8%, lên khoảng 138 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 12/2024. Nguyên nhân xuất phát từ sự cố gián đoạn tại các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar, làm gia tăng nhu cầu chuyển đổi sang than trong sản xuất điện.
Sự cố này liên quan đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào trung tâm xuất khẩu LNG lớn nhất của Qatar, qua đó đẩy căng thẳng Trung Đông lên cao. Đáng chú ý, cơ sở này cung ứng khoảng 20% nguồn LNG toàn cầu và chưa từng phải ngừng hoạt động hoàn toàn trong suốt 30 năm qua.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á phụ thuộc đáng kể vào LNG từ Qatar, Đài Loan cho biết có thể tăng cường sử dụng than để phát điện nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Đồng thời, nhu cầu năng lượng toàn cầu duy trì ở mức cao đang làm chậm lại xu hướng chuyển dịch sang năng lượng sạch.
Trung Quốc - quốc gia vừa sản xuất vừa tiêu thụ than lớn nhất thế giới - cũng tiếp tục mở rộng công suất nhiệt điện than nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì sự ổn định của hệ thống điện quốc gia.