Đời sống

Phiên 3/3: VN-Index mất thêm 33 điểm, rơi về vùng đáy 3 tuần qua

Đà hồi phục ngắn ngủi trong phiên sáng nhanh chóng bị dập tắt khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo thị trường chìm sâu trong sắc đỏ. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.813 điểm - mức thấp nhất trong vòng ba tuần gần đây.

Sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, chỉ số này đã đánh mất tổng cộng 66 điểm, tương đương khoảng 4%. So với những nhịp giảm từng xuất hiện khi thị trường chịu tác động từ các xung đột quân sự trước đây, đợt điều chỉnh hiện tại có cường độ mạnh hơn và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Thiết kế chưa có tên (182)
Nguồn: VNExpress

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực khi sàn TP.HCM ghi nhận 214 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, gần gấp đôi số mã tăng. Tại rổ VN30, áp lực còn rõ nét hơn với 24 mã giảm, cao gấp bốn lần số cổ phiếu tăng giá.

Tâm điểm bán tháo tập trung ở nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup. Theo ước tính của Công ty Chứng khoán VNDirect, riêng các mã trong “họ” này đã khiến VN-Index mất khoảng 26 điểm. VIC và VHM cùng giảm kịch biên độ, chốt phiên trong tình trạng trắng bên mua, mỗi mã ghi nhận thanh khoản vượt 1.000 tỷ đồng và còn dư bán lớn cuối ngày. Hai cổ phiếu còn lại là VRE và VPL cũng đồng loạt mất 5,2%.

Thiết kế chưa có tên (183)
Nguồn: VNExpress

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực mạnh nhất. Hàng loạt mã dẫn dắt như BID, CTG, TCB, MBB, VPB và VCB đều giảm trên 2%. Trái lại, LPB và STB trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng khoảng 1,2%, đi ngược xu hướng chung.

Cổ phiếu hàng không cũng chịu tác động tiêu cực khi diễn biến chiến sự ảnh hưởng tới một số đường bay quốc tế. HVN giảm 4,5%, trong khi VJC mất gần 3%.

Nhóm thép không nằm ngoài làn sóng điều chỉnh. HPG giảm 2,8%, rời khỏi vùng giá 28.000 đồng/cổ phiếu. HSG và NKG cùng lùi 1,3%.

Thiết kế chưa có tên (181)
Nguồn: VNExpress

Trong bối cảnh nhiều nhóm ngành suy yếu, cổ phiếu dầu khí tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Dù có thời điểm giảm trong phiên sáng, nhiều mã đã đảo chiều tăng hết biên độ vào cuối ngày và đóng cửa trong trạng thái không còn dư bán. GAS, PLX, PVT và BSR đều ghi nhận lượng dư mua giá trần từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đơn vị.

Tuy vậy, một số chuyên gia trong nước lưu ý rằng dù căng thẳng quân sự có thể hỗ trợ triển vọng ngắn hạn cho nhóm dầu khí, mặt bằng định giá hiện tại không còn hấp dẫn như trước, khiến rủi ro mua đuổi ở vùng giá cao gia tăng.

Thanh khoản trên HoSE đạt gần 44.000 tỷ đồng, thấp hơn đôi chút so với mức kỷ lục 47.000 tỷ đồng của phiên đầu tuần. Riêng rổ VN30 đóng góp hơn 23.000 tỷ đồng. Toàn thị trường có 11 cổ phiếu đạt giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, trong đó SSI dẫn đầu với hơn 2.300 tỷ đồng, tiếp đến là HPG, BSR và FPT.

Về giao dịch khối ngoại, sau hai phiên mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán ròng mạnh. Tổng giá trị bán ra gần 4.500 tỷ đồng, trong khi mua vào chưa tới 3.700 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại cho thấy dấu hiệu tái cơ cấu danh mục khi giảm tỷ trọng ở nhóm thép và ngân hàng, đồng thời gia tăng nắm giữ cổ phiếu dầu khí.