Đời sống

Phiên 2/3: Thị trường đỏ lửa, VN-Index lao dốc mạnh nhất từ đầu năm

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới bằng một phiên điều chỉnh mạnh khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, ngoại trừ dầu khí. Kết phiên, VN-Index mất hơn 34 điểm - mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Ngay trong phiên sáng, chỉ số đại diện sàn TP.HCM có thời điểm lao dốc tới 36 điểm do tâm lý dè dặt trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Dù từng thu hẹp đà giảm và thoáng trở lại sắc xanh, lực bán gia tăng về cuối phiên đã kéo chỉ số quay đầu đi xuống.

Chốt phiên, VN-Index dừng ở 1.846 điểm, thấp hơn 34 điểm so với tham chiếu. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 còn chịu áp lực nặng hơn khi mất 51 điểm, tương đương gần 2,5%.

Thiết kế chưa có tên (166)
Nguồn: VNExpress

Toàn sàn HoSE nghiêng hẳn về sắc đỏ với 244 mã giảm, trong khi số mã tăng chỉ quanh mức 100. Nhóm bất động sản bị bán mạnh nhất, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Vingroup. VIC giảm gần 3%, còn VHM rơi xuống giá sàn và dư bán xấp xỉ 1 triệu cổ phiếu. Hai mã này trở thành những tác nhân tiêu cực nhất đối với chỉ số chung. Các cổ phiếu địa ốc khác như NVL, NLG hay PDR cũng giảm từ 4% trở lên.

Ở nhóm ngân hàng, lực cung tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, CTG, TCB, HDB và VCB, với mức giảm trên 3%. STB là điểm sáng hiếm hoi khi giữ được sắc xanh, phần nào giúp hạn chế đà đi xuống của thị trường.

Cổ phiếu ngành chứng khoán cũng chịu áp lực xả mạnh. VIX giảm gần 5%, trong khi nhiều mã khác như VDS, AGR, ORS đồng loạt đi lùi. Nhóm thép không tránh khỏi xu hướng chung, với HSG giảm mạnh nhất với 2,8%, còn NKG và HPG điều chỉnh từ 1 - 2%.

Thiết kế chưa có tên (165)
Nguồn: VNExpress

Trong bức tranh ảm đạm, dầu khí là ngành duy nhất tăng mạnh khi giá dầu thế giới bật lên do xung đột leo thang. Hàng loạt cổ phiếu từ lớn đến nhỏ như GAS, PLX, BSR, OIL, POW, PVD đều tăng trần và rơi vào trạng thái trắng bên bán. Một số mã thậm chí ghi nhận dư mua hơn 10 triệu cổ phiếu.

Lực bán trên diện rộng đã đẩy giá trị giao dịch tăng đột biến. Tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 47.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 50% so với phiên cuối tuần trước và là mức lớn nhất kể từ cuối tháng 10/2025. HPG dẫn đầu về thanh khoản với gần 2.500 tỷ đồng, tiếp theo là SSI, FPT và STB.

Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh sâu, nhà đầu tư nước ngoài lại đẩy mạnh giải ngân. Tổng giá trị mua vào vượt 4.900 tỷ đồng, trong khi bán ra chưa tới 4.200 tỷ đồng. Riêng HPG được mua ròng khoảng 13 triệu cổ phiếu, trở thành tâm điểm thu hút vốn ngoại.

Theo đánh giá từ bộ phận phân tích của Chứng khoán MB, thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng gần nửa tháng qua. Khi tiến sát vùng 1.900 điểm, áp lực rung lắc thường gia tăng. Tuy nhiên, nhịp lùi này được kỳ vọng sẽ củng cố nền giá và tạo tiền đề cho khả năng bứt phá lên mức cao mới, trong bối cảnh yếu tố mùa vụ và dòng tiền vẫn đóng vai trò hỗ trợ.