Đời sống

Áp lực bán lan rộng, đâu là nhóm cổ phiếu bị ‘xả’ mạnh nhất thị trường?

Sắc đỏ đang bao phủ toàn bộ nhóm ngân hàng khi cả 27 mã trong ngành đều giảm giá, trong đó có tới 16 cổ phiếu rơi xuống mức giá sàn.

Tính đến khoảng 10h30, VN-Index mất hơn 110 điểm do áp lực bán lan rộng trên thị trường. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như MCH, HPG, VPB, MBB, CTG, BID, VHM, VCB và VIC trở thành những mã kéo chỉ số giảm mạnh nhất trong phiên.

Phần lớn các nhóm ngành đều ghi nhận mức giảm trên 3%. Trong bức tranh chung ảm đạm, nhóm dầu khí là điểm sáng hiếm hoi khi tăng khoảng 1,56%, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu như BSR và PVD.

380 (6)
Diễn biến chỉ số các ngành (nguồn: VNDirect)

Theo dữ liệu từ VNDirect, nếu xét trong 5 phiên gần nhất, thanh khoản của hầu hết các nhóm ngành đều tăng đáng kể, ngoại trừ lĩnh vực truyền thông và công nghệ. Điều này cho thấy lực bán chủ động đang gia tăng trên thị trường. Đáng chú ý, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm dầu khí với mức tăng tới 107%, giúp nhóm này trở thành ngành duy nhất vẫn duy trì đà tăng, với mức tăng khoảng 4,4%.

Trái lại, nhiều ngành lớn ghi nhận mức giảm sâu. Nhóm tài nguyên sụt 14,5%, bán lẻ giảm 12,3%, bất động sản mất 10,9%, hóa chất giảm 10,1%. Ngành ngân hàng cũng giảm mạnh 9,6%, trong khi cổ phiếu chứng khoán mất khoảng 6,6%.

370
Nguồn: VNDirect

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 26.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng dẫn đầu về thanh khoản với hơn 6.700 tỷ đồng, vượt xa các ngành lớn khác như chứng khoán hay bất động sản - mỗi nhóm đều ghi nhận giá trị giao dịch dưới 2.700 tỷ đồng.

Áp lực bán mạnh cũng xuất hiện tại các nhóm tài nguyên và bán lẻ. Trong khi đó, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng khoảng 400 tỷ đồng. FPT và VHM là hai cổ phiếu bị bán mạnh nhất, với giá trị lần lượt khoảng 153 tỷ đồng và 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn ngoại vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng của việc bắt đáy.

700

Diễn biến tiêu cực của thị trường diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng sau 4 năm. Đà tăng của giá năng lượng làm gia tăng áp lực lên tỷ giá và khơi dậy lo ngại về nguy cơ lạm phát quay trở lại.

Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều thị trường chứng khoán tại châu Á cũng chịu áp lực bán mạnh trong phiên sáng. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 6,8%, trong khi Kospi của Hàn Quốc lao dốc tới 7,8%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước rủi ro địa chính trị và biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.