Thế giới

Nga tấn công các vị trí quân sự đặc biệt quan trọng của Ukraine: Binh sĩ, kho đạn dược 'tiêu tùng'

Nga liên tục nhắm vào các "con mồi béo bở' của Ukraine khiến binh sĩ, đạn dược, phương tiện chiến đấu của nước này thiệt hại nghiêm trọng. 

Theo Bulgarianmilitary đưa tin ngày 12/6, trên mạng xã hội đăng tải nhiều video ghi lại các hoạt động chiến đấu gần đây của quân đội Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong đó có 5 video cho thấy hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ các hướng Donetsk, Kharkiv và một số khu vực khác nhắm vào nhiều mục tiêu. Các "con mồi" này là binh lính, vị trí đóng quân đến thiết bị quân sự và hai hệ thống radar giám sát không gian chiến thuật RADA RPS-42 do Israel sản xuất.

Ngoài ra, một video khác từ Kharkiv ghi lại cảnh trực thăng Mi-28NM của Nga sử dụng tên lửa dẫn đường Izdeliye 305 tấn công vào trung tâm điều khiển và chỉ huy máy bay không người lái tại khu vực Udy. Một video khác cho thấy một cuộc không kích vào điểm vượt sông gần khu định cư Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv được thực hiện bằng tên lửa dẫn đường Kh-38. 

Nga tấn công bằng máy bay không người lái từ các hướng Donetsk, Kharkiv 

Nói về cuộc tấn công này, cũng ngày 13/6 Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24h các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của họ đã gây thiệt hại cho "các kho đạn, xưởng sản xuất máy bay không người lái tấn công, kho lưu trữ phương tiện không người lái mặt nước, các khu vực tập kết tạm thời của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài" tại 152 địa điểm. 

Chưa hết, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai quả bom dẫn đường JDAM, một quả đạn pháo M142 HIMARS, cùng 260 UAV cánh cố định, trong đó có 62 chiếc nằm ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo thống kê từ Bộ này, lực lượng Ukraine đã mất 663 máy bay, 283 trực thăng, 63.105 máy bay không người lái, 611 hệ thống phòng không, 23.874 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.572 hệ thống pháo phản lực, 26.088 khẩu pháo và cối, cùng 36.763 phương tiện hỗ trợ chiến đấu kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Binh sĩ Ukraine 

Về phía Ukraine, theo hãng thông tấn Tass đưa tin ngày 12/6, một binh sĩ thuộc quân đội nước này đã tự nguyện đầu hàng lực lượng Nga vì không muốn chiến đấu chống lại những người mà anh coi là đồng bào.

Theo Tass, người lính này có tên Oleksandr Savchenko đã tuyên bố anh đầu hàng một cách có ý thức với lý do: “Vì tôi là người Nga, tôi không thể bắn vào đồng bào của mình. Tôi quyết định tìm đến những người anh em càng sớm càng tốt và tôi đã làm vậy”, Savchenko nói.

Ở một diễn biến liên quan khác, các chuyên gia phân tích quân sự nhận định, việc Ukraine tập kích sân bay của Nga có thể khiến Moskva mở rộng tấn công vào sâu trong lãnh thổ nước này.