Điện đàm Nga - Mỹ: Ông Putin tố cáo Ukraine 'phá hủy' hòa bình bằng loạt dẫn chứng sắc bén
Cuộc điện đàm giữa 2 ông lớn Nga và My đã có rất nhiều vấn đề được đem ra "mổ xẻ".
Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 4/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 70 phút ngay sau vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul hôm 2/6. Đây cung là cuộc gặp thứ tư kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Theo nguồn tin từ trợ lý Tổng thống Nga – ông Yury Ushakov, nội dung cuộc điện đàm là bàn thảo sâu rộng về tình hình Ukraine và một số vấn đề quốc tế khác. Theo đó người đứng đầu nước Nga đã trình bày chi tiết về kết quả của cuộc đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ và kết luận rằng đây là một bước tiến "nhìn chung có ích".
Bên cạnh đó, phía Nga cáo buộc chính quyền Ukraine đã tìm cách phá hoại tiến trình đàm phán tại Istanbul bằng cách "chủ đích tấn công các mục tiêu và dân thường". Đặc biệt, sau khi Ukraine đánh bom một số cây cầu và tấn công các phi đội máy bay ném bom chiến lược đậu ở sâu trong vùng Siberia và cực Bắc nước Nga, ông Putin cho rằng ông không nghĩ giới lãnh đạo Ukraine thực sự muốn hòa bình.
Ngoài ra, Moscow và Kiev đang nghiên cứu các đề xuất hoà bình của nhau để xem xét khả năng tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, ông Putin và ông Trump không đi sâu vào nội dung các đề xuất này. Cuộc điện đàm đề cập các vấn đề quốc tế khác ngoài Ukraine, đáng chú ý là tiến trình đàm phán hạt nhân có phần đình trệ giữa Mỹ và Iran.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump được cho là đã "lắng nghe cẩn trọng" những đánh giá từ phía Nga về các vụ tấn công của Ukraine. Ông cũng khẳng định rằng phía Mỹ không được thông báo trước về các kế hoạch của Kiev nhằm tấn công các sân bay Nga.
Hai nguyên thủ cũng đã trao đổi quan điểm về khả năng khôi phục hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực khi đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước là "rất lớn". Tuy nhiên, vấn đề trao đổi tù nhân không được đề cập trong cuộc điện đàm lần này.